Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ngược đãi mẹ ruột

VOV.VN - Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã chứng minh được bà Mai đã nhiều lần thực hiện hành vi ngược đãi mẹ ruột mình.

Ngày 23/7, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Thị Ngọc Mai, 55 tuổi, ngụ tại ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

 

khoi to, bat tam giam doi tuong nguoc dai me ruot hinh 1
Dương Thị Ngọc Mai tại Cơ quan Công an.

Như tin đã đưa, trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài khoảng 3 phút ghi lại cảnh một phụ nữ vừa tắm vừa chửi mắng một cụ bà. Thậm chí, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ bà mặc cho cụ khóc lóc, van xin.

Không dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn liên tục nói "chết sớm đi" và hăm dọa sẽ bóp cổ nếu như cụ bà cứ khóc. Sự việc được cho là xảy ra trên địa bàn xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Ngay sau khi nắm được sự việc, Công an huyện Tri Tôn đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ. Qua điều tra xác định bà Mai chính là người có hành vi ngược đãi mẹ ruột mình là cụ Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1933, và đã qua đời vào ngày 12/2 vừa qua. Khi bà Mai được Công an mời lên làm việc; bước đầu Mai thừa nhận chỉ thực hiện hành vi ngược đãi mẹ một lần. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã chứng minh được bà Mai đã nhiều lần thực hiện hành vi ngược đãi cụ Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngược đãi, chửi bới bố mẹ già có thể bị phạt tù đến 5 năm
Ngược đãi, chửi bới bố mẹ già có thể bị phạt tù đến 5 năm

VOV.VN - Đánh đập, chì chiết cha mẹ xét về đạo đức, đó là những người con bất hiếu. Còn về pháp luật, đó là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị phạt 5 năm tù.

Ngược đãi, chửi bới bố mẹ già có thể bị phạt tù đến 5 năm

Ngược đãi, chửi bới bố mẹ già có thể bị phạt tù đến 5 năm

VOV.VN - Đánh đập, chì chiết cha mẹ xét về đạo đức, đó là những người con bất hiếu. Còn về pháp luật, đó là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị phạt 5 năm tù.

Dư luận đồng thuận việc khởi tố, bắt giam vợ chồng ngược đãi mẹ già
Dư luận đồng thuận việc khởi tố, bắt giam vợ chồng ngược đãi mẹ già

VOV.VN - Dư luận địa phương đồng tình việc cơ quan chức năng xử lý nghiêm vợ chồng Võ Quốc Tuấn  và  Phạm Thị Loan trước pháp luật. 

Dư luận đồng thuận việc khởi tố, bắt giam vợ chồng ngược đãi mẹ già

Dư luận đồng thuận việc khởi tố, bắt giam vợ chồng ngược đãi mẹ già

VOV.VN - Dư luận địa phương đồng tình việc cơ quan chức năng xử lý nghiêm vợ chồng Võ Quốc Tuấn  và  Phạm Thị Loan trước pháp luật. 

Hiệu phó trường THCS ở Hải Phòng bị tố ngược đãi học sinh
Hiệu phó trường THCS ở Hải Phòng bị tố ngược đãi học sinh

VOV.VN -Sở GD-ĐT thành phố Hải Phòng đang làm rõ vụ việc một Hiệu phó trường THCS tại huyện An Dương bị tố nhiều lần phạt bắt học sinh tát liên tiếp vào mặt

Hiệu phó trường THCS ở Hải Phòng bị tố ngược đãi học sinh

Hiệu phó trường THCS ở Hải Phòng bị tố ngược đãi học sinh

VOV.VN -Sở GD-ĐT thành phố Hải Phòng đang làm rõ vụ việc một Hiệu phó trường THCS tại huyện An Dương bị tố nhiều lần phạt bắt học sinh tát liên tiếp vào mặt