Khởi tố bị can kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh trong BV Phụ sản TW
Theo Điều 120 Bộ luật Hình sự, đối tượng Nguyễn Thị Lệ có thể chịu khung hình phạt thấp nhất là từ 3- 10 năm tù giam
- Bé sơ sinh vụ bắt cóc xuất viện về nhà
- Kết quả giám định AND khẳng định cháu bé bị bắt cóc là con chị Thơm
- Khởi tố vụ bắt cóc trẻ sơ sinh
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can về hành vi “chiếm đoạt trẻ em” và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ, đối tượng bắt cóc cháu Phạm Xuân Trường tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương gây chấn động dư luận.
![]() |
| Bị can Nguyễn Thị Lệ |
VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can cũng như lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ (tức Mai, SN 1982, quê xã Trung Sơn, huyện Việt Yên - Bắc Giang) của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.
Như tin đã đưa, vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây chấn động dư luận xảy ra ngày 3/11 tại khoa Sản 2, Bệnh viện Phụ sản TW. Sau 5 ngày tích cực điều tra, chiều 8/11, cháu Phạm Xuân Trường, cháu bé bị bắt cóc, đã được tìm thấy.
Như vậy, gần 10 ngày sau khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự, Cơ quan điều tra CSĐT Công an TP Hà Nội mới quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với “mẹ mìn” Nguyễn Thị Lệ.
Theo Điều 120 Bộ luật Hình sự thì khung hình phạt thấp nhất của tội này là bị phạt tù từ 3-10 năm. Khi có các tình tiết tăng nặng khung hình phạt sẽ là bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân./.
