Khởi tố đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành trao trả 4 công dân Trung Quốc về nước và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Văn Hơn để điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hơn (SN 1971, tên thường gọi là Sơn, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. 

Trước đó, trên Quốc lộ 3, đoạn qua xã Quân Hà, huyện Bạch thông, tỉnh Bắc Kạn, đội tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn kiểm tra và phát hiện xe ô tô BKS 30E-138.01 do N.T.K. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển theo hướng Cao Bằng – Hà Nội, trên xe chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 4 công dân Trung Quốc đều trú tại các tỉnh Giang Tây, Phúc Kiến. Qua đấu tranh ban đầu, lái xe N.T.K khai nhận được 1 người tên là Phạm Văn Hơn thuê để đi đón 4 người Trung Quốc từ Cao Bằng về Hà Nội với giá 3,5 triệu đồng/1 chuyến.

Lực lượng chức năng đã tiến hành trao trả 4 công dân Trung Quốc về nước và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Văn Hơn để điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo qui định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố các đối tượng trong đường dây đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Khởi tố các đối tượng trong đường dây đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Nhóm đối tượng tổ chức cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua sông Ka Long (Móng Cái, Quảng Ninh).

Khởi tố các đối tượng trong đường dây đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Khởi tố các đối tượng trong đường dây đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Nhóm đối tượng tổ chức cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua sông Ka Long (Móng Cái, Quảng Ninh).

Bắt giữ 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam
Bắt giữ 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

VOV.VN - Qua khai thác ban đầu, cả 2 thanh niên khai nhận, trước đó đã xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) để làm thuê.

Bắt giữ 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Bắt giữ 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

VOV.VN - Qua khai thác ban đầu, cả 2 thanh niên khai nhận, trước đó đã xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) để làm thuê.

18 tháng tù cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
18 tháng tù cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 19/1, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Wang Qing Lin (34 tuổi), quốc tịch Trung Quốc 18 tháng tù về tội “vi phạm quy định về nhập cảnh”. 

18 tháng tù cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

18 tháng tù cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 19/1, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Wang Qing Lin (34 tuổi), quốc tịch Trung Quốc 18 tháng tù về tội “vi phạm quy định về nhập cảnh”.