Khởi tố một học sinh thực hiện hàng loạt vụ cướp giật

Từ tháng 3 đến nay, P. đã trực tiếp thực hiện trót lọt  7 vụ cướp khác, các nạn nhân chủ yếu là những phụ nữ đi một mình

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam P.H.P (18 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Phú Thịnh, huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 20/3, chị Trần Thị Trúc Ngân (nhân viên bán hàng, ngụ thị xã Bình Minh) đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng về TP Vĩnh Long.

Khi đi đến địa bàn xã Song Phú, huyện Tam Bình, thì bị nam thanh niên điều khiển xe mô tô ép sát giật chiếc ba lô, bên trong có nhiều hộp thiết bị 3G, số tiền 1,1 triệu đồng cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Từ tin trình báo của nạn nhân, Ban lãnh đạo Công an huyện Tam Bình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, cùng với nguồn tin của người dân cung cấp, các trinh sát phát hiện chiếc xe tay ga mà đối tượng sử dụng khi gây án là của một người dân trên địa bàn xã Song Phú, huyện Tam Bình, qua đó xác định P.H.P là nghi phạm chính trong vụ cướp trên.

Khi xác định chính P. là thủ phạm gây án, lãnh đạo Công an huyện Tam Bình trực tiếp đến nhà, vận động gia đình đưa P. đến cơ quan điều tra. Tại đây, P. thừa nhận mình đã thực hiện vụ cướp tài sản của chị Trúc Ngân.

P. cho biết sau khi thực hiện vụ cướp, P. về nhà cất xe máy, lấy xe đạp đi đến trường như không có gì xảy ra.

Khám xét cặp học sinh P. đang mang theo đến lớp, cơ quan điều tra phát hiện một số tang vật liên quan đến vụ cướp giật mà P. vừa thực hiện và 12 ĐTDĐ, 1 iPad, 5 bộ thiết bị 3G cùng số tiền 1,1 triệu đồng.

Sau đó P. khai nhận từ tháng 3 đến nay, P. đã trực tiếp thực hiện trót lọt  7 vụ cướp khác, các nạn nhân chủ yếu là những phụ nữ đi một mình, có mang theo túi xách.

Còn tài sản cướp giật được trong các vụ cướp, P. cất giấu trong cặp hằng ngày mang theo, không dám để trong nhà vì sợ gia đình phát hiện.

Được biết, vụ việc của P. khiến cả giáo viên lẫn học sinh trong trường bất ngờ. P. được đánh giá là học sinh có học lực khá, hạnh kiểm tốt, với bạn bè trong trường cũng rất hòa đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 3 đối tượng buôn ma túy, cướp giật
Bắt 3 đối tượng buôn ma túy, cướp giật

VOV.VN -Các đối tượng đã buôn bán, sử dụng ma túy trái phép còn trộm cắp, cướp giật gây bức xúc trong nhân dân.

Bắt 3 đối tượng buôn ma túy, cướp giật

Bắt 3 đối tượng buôn ma túy, cướp giật

VOV.VN -Các đối tượng đã buôn bán, sử dụng ma túy trái phép còn trộm cắp, cướp giật gây bức xúc trong nhân dân.

Tên cướp giật điện thoại, vứt lại xe máy
Tên cướp giật điện thoại, vứt lại xe máy

Giật điện thoại của người đi đường, tên cướp bị truy đuổi nên đã để lại chiếc xe máy.

Tên cướp giật điện thoại, vứt lại xe máy

Tên cướp giật điện thoại, vứt lại xe máy

Giật điện thoại của người đi đường, tên cướp bị truy đuổi nên đã để lại chiếc xe máy.

Bắt ổ nhóm gây ra 13 vụ cướp giật tài sản
Bắt ổ nhóm gây ra 13 vụ cướp giật tài sản

Các đối tượng bị tổ công tác Y13/141 phát hiện, bắt giữ tại ngã ba Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Bắt ổ nhóm gây ra 13 vụ cướp giật tài sản

Bắt ổ nhóm gây ra 13 vụ cướp giật tài sản

Các đối tượng bị tổ công tác Y13/141 phát hiện, bắt giữ tại ngã ba Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Nạn móc túi, cướp giật hoành hành ở đường hoa Nguyễn Huệ
Nạn móc túi, cướp giật hoành hành ở đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ đông đúc người dân đi chơi Tết, đây cũng là lúc nhiều đối tượng lợi dụng đám đông để móc túi.

Nạn móc túi, cướp giật hoành hành ở đường hoa Nguyễn Huệ

Nạn móc túi, cướp giật hoành hành ở đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ đông đúc người dân đi chơi Tết, đây cũng là lúc nhiều đối tượng lợi dụng đám đông để móc túi.