Khởi tố người đàn ông ăn nhậu, chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Vừa thực hiện xong cách ly tập trung Lê Văn Nhân đã tụ tập uống rượu cùng ba người khác. Bị nhắc nhở, Nhân dùng lời lẽ thô tục, nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ và đánh hai cán bộ, chiến sĩ Công an.

Ngày 3/9 CSĐT Công an TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Nhân (SN 1979) cư trú khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi “ Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 30/8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà trọ số 379 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, địa chỉ khóm 5, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự có tụ tập đông người tổ chức nhậu, vi phạm quy định giãn cách xã hội. Lực lượng Công an phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự phối hợp với Tổ kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường An Thạnh tiến hành kiểm tra và phát hiện Lê Văn Nhân cùng với 3 người khác tổ chức ăn, uống rượu bia.

Riêng trường hợp của Lê Văn Nhân vừa thực hiện xong cách ly tập trung tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang được cho về nhà cách ly theo dõi sức khỏe nhưng đã vi phạm Chỉ thị số 16. Lực lượng chức năng đã giải thích, nhắc nhở nhưng Lê Văn Nhân dùng lời lẽ thô tục, nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ và đánh hai cán bộ, chiến sĩ Công an.

Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồng Ngự đã khống chế đưa Lê Văn Nhân về Công an phường An Thạnh làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Nhân thừa nhận hành vi sai trái của mình và khai có uống rượu nên không kiềm chế được bản thân nên thực hiện hành vi đánh, chống người thi hành công vụ. 

Hiện, Công an TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ
Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Mặc dù biết rõ TP. Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Luân vẫn điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến chợ Phan Thiết để sửa loa. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Luân dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào đầu, mặt các thành viên tổ công tác.

Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ

Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Mặc dù biết rõ TP. Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Luân vẫn điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến chợ Phan Thiết để sửa loa. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Luân dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào đầu, mặt các thành viên tổ công tác.

Nữ chủ quán karaoke mở cửa "chui", chống người thi hành công vụ lĩnh án tù
Nữ chủ quán karaoke mở cửa "chui", chống người thi hành công vụ lĩnh án tù

VOV.VN - Bị cáo Đỗ Thu Hà, chủ quán karaoke Linh Dương (Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) bị tuyên 12 tháng tù vì mở quán karaoke "chui", khi thấy lực lượng chức năng đến thì cố thủ và cho khách trốn lên tầng thượng.

Nữ chủ quán karaoke mở cửa "chui", chống người thi hành công vụ lĩnh án tù

Nữ chủ quán karaoke mở cửa "chui", chống người thi hành công vụ lĩnh án tù

VOV.VN - Bị cáo Đỗ Thu Hà, chủ quán karaoke Linh Dương (Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) bị tuyên 12 tháng tù vì mở quán karaoke "chui", khi thấy lực lượng chức năng đến thì cố thủ và cho khách trốn lên tầng thượng.

Bạc Liêu bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt chống dịch
Bạc Liêu bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt chống dịch

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990), ngụ Phường 1, thị xã Giá Rai để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng công an thu giữ nhiều loại hung khí tự chế.

Bạc Liêu bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt chống dịch

Bạc Liêu bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt chống dịch

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990), ngụ Phường 1, thị xã Giá Rai để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng công an thu giữ nhiều loại hung khí tự chế.