Khởi tố nhóm đưa người xuất cảnh trái phép để "tìm việc"

VOV.VN - Nói là đưa sang nước ngoài làm viêc, nhưng ngay khi đặt chân tới Campuchia, 5 người Việt Nam bị nhóm người đánh đập, quay video gửi về gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc.

Ngày 7/9, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, mới đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và chuyển vụ án cho Cơ quan Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng.

Theo Công an tỉnh An Giang, một nhóm 5 người (từ nhiều tỉnh thành phía bắc) đã rủ nhau liên hệ với một đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép sang Đài Loan để tìm công việc làm. Tuy nhiên, những người này khi mới đến Campuchia, họ lọt vào đường dây "buôn người"; tại đây nhóm người này bị tra tấn dã man, tống tiền gia đình,…trong đó, 1 người đã thiệt mạng. Bốn người còn lại lợi dụng đêm tối và sơ hở của đối tượng cởi trói, trốn chạy qua sông về Việt Nam cầu cứu lực lượng chức năng.

Từ vụ việc này, qua công tác điều tra, lực lượng chức chức năng đã tìm ra đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ngày 28/8 vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và chuyển vụ án cho Cơ quan Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 30/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Trần Thiết Thoại (41 tuổi); Huỳnh Thị Út (43 tuổi); Nguyễn Thanh Hoàng (56 tuổi); Nguyễn Thanh Toàn (31 tuổi) cùng trú huyện An Phú, tỉnh An Giang và Trương Văn Chung (28 tuổi, cư trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Tổ công tác phối hợp của Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã đến Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng của chính quyền phía Campuchia khẩn trương tiến hành công tác điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng 2 nước đã truy xét, bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan để điều tra truy tố trước pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lĩnh án tù vì trộm cáp quang rồi rao bán trên mạng xã hội
Lĩnh án tù vì trộm cáp quang rồi rao bán trên mạng xã hội

VOV.VN - 3 đối tượng trộm dây cáp quang rồi chụp hình đăng lên mạng xã hội để giao dịch tại thành phố Đà Nẵng vừa phải lĩnh án tù từ 1 đến 12 năm.

Lĩnh án tù vì trộm cáp quang rồi rao bán trên mạng xã hội

Lĩnh án tù vì trộm cáp quang rồi rao bán trên mạng xã hội

VOV.VN - 3 đối tượng trộm dây cáp quang rồi chụp hình đăng lên mạng xã hội để giao dịch tại thành phố Đà Nẵng vừa phải lĩnh án tù từ 1 đến 12 năm.

Khởi tố 10 cán bộ khuyến nông để điều tra hành vi "tham ô tài sản"
Khởi tố 10 cán bộ khuyến nông để điều tra hành vi "tham ô tài sản"

VOV.VN - Ký hợp đồng để phối giống bò nhưng các lãnh đạo và nhân viên trung tâm khuyến nông ở Đắk Lắk không thực hiện mà lấy hơn 230 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Khởi tố 10 cán bộ khuyến nông để điều tra hành vi "tham ô tài sản"

Khởi tố 10 cán bộ khuyến nông để điều tra hành vi "tham ô tài sản"

VOV.VN - Ký hợp đồng để phối giống bò nhưng các lãnh đạo và nhân viên trung tâm khuyến nông ở Đắk Lắk không thực hiện mà lấy hơn 230 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Vì sao CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị tạm giữ?
Vì sao CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị tạm giữ?

VOV.VN - Bà Vũ Thị Thúy, CEO bất động sản Nhật Nam bị tạm giữ để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì sao CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị tạm giữ?

Vì sao CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị tạm giữ?

VOV.VN - Bà Vũ Thị Thúy, CEO bất động sản Nhật Nam bị tạm giữ để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các hãng hàng không thông tin ban đầu về tiếp viên nghi buôn lậu tinh dầu cần sa
Các hãng hàng không thông tin ban đầu về tiếp viên nghi buôn lậu tinh dầu cần sa

Các hãng hàng không trong nước đang xác minh thông tin 2 nữ tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam bị bắt giữ vì nghi buôn lậu cần sa.

Các hãng hàng không thông tin ban đầu về tiếp viên nghi buôn lậu tinh dầu cần sa

Các hãng hàng không thông tin ban đầu về tiếp viên nghi buôn lậu tinh dầu cần sa

Các hãng hàng không trong nước đang xác minh thông tin 2 nữ tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam bị bắt giữ vì nghi buôn lậu cần sa.

Nam thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu rồi tự sát
Nam thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu rồi tự sát

VOV.VN - Khi tiếp cận hiện trường, công an phát hiện nam thanh niên ngồi ở phòng khách, tay đang cầm bật lửa định tẩm xăng đốt nhà người yêu.

Nam thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu rồi tự sát

Nam thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu rồi tự sát

VOV.VN - Khi tiếp cận hiện trường, công an phát hiện nam thanh niên ngồi ở phòng khách, tay đang cầm bật lửa định tẩm xăng đốt nhà người yêu.