Không khởi tố hình sự vụ án trụ cáp viễn thông đè chết người
Theo kết luận, việc đổ ngã, gãy các trụ cáp viễn thông làm chết người nguyên nhân chính là do thiên tai nên không có sự việc phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên vừa có kết luận về vụ đổ ngã các trụ cáp viễn thông xảy ra ngày 18/4/2011 tại thôn Ân Niên, xã Hòa An (huyện Phú Hòa), làm 2 người thiệt mạng.
Theo kết luận, việc đổ ngã, gãy các trụ cáp viễn thông làm chết người nguyên nhân chính là do thiên tai nên không có sự việc do phạm tội.
Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Hòa quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Lúc 15h30’ ngày 18/4/2011, mưa lớn, gió lốc mạnh liên tục làm đổ ngã, gãy 3 trụ trên tuyến cáp từ Trường THCS Hòa An (huyện Phú Hòa) vào Nhà máy nước ở cùng xã Hòa An do Trung tâm Viễn thông Tuy Hòa quản lý và khai thác, chắn ngang qua đường bê tông liên thôn gây va chạm với mô tô 78H3-2944 do anh Phạm Bình Thống (SN 1986, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) điều khiển, lưu hành theo hướng bắc - nam và mô tô 78E1-00596 do anh Đoàn Quốc Bảo (SN 1985, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa) điều khiển, lưu hành theo hướng nam - bắc. Hậu quả, anh Thống, anh Bảo bị thương nặng và tử vong sau đó.
Theo điều tra, ngày 26/5/2010, gió lốc làm đổ ngã tuyến cáp nói trên nên Trung tâm Viễn thông Tuy Hòa hợp đồng với một doanh nghiệp tư nhân sửa chữa và trồng lại các trụ cáp bị ngã.
Việc sửa chữa về tiêu chuẩn trụ, số lượng dây cáp treo trên trụ, khoảng cách giữa các trụ và chôn chân trụ thi công theo đúng văn bản hướng dẫn về xây dựng mạng ngoại vi và văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn cột bê tông treo cáp thông tin của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. Sau khi sửa chữa xong, đơn vị đã đưa vào khai thác từ ngày 17/7/2010./.