Không khởi tố vụ án cháy nhà kho chứa 40 tấn hồ sơ tài liệu xe buýt

VOV.VN - Quá trình điều tra xét thấy không có hành vi phạm tội nên cơ quan chức năng không khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ cháy nhà kho chứa tài liệu, hồ sơ lưu của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Giao thông vận tải TPHCM, chiều nay (11/9) Công an huyện Bình Chánh có kết quả điều tra ban đầu và khẳng định không khởi tố vụ án này. 

Công an vào cuộc nhiều tháng để điều tra vụ cháy kho hồ sơ.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhà kho chứa hồ sơ lưu của Sở Giao thông vận tải TPHCM ở địa chỉ A10/40 ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh là do nước mưa gây ra hiện tượng rò rỉ, phóng điện tại nguồn điện vào máy ó keo (máy tạo hạt nhựa) gây cháy, bùng phát thành đám cháy. Vụ cháy khiến hơn 40 tấn hồ sơ lưu của ngành xe buýt bị thiêu rụi.

Liên quan đến vấn đề này, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh cho rằng: việc không khởi tố vụ án là có căn cứ bởi các đơn vị chuyên ngành điều tra nhiều tháng, nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và căn cứ kết quả kết luận khám nghiệm hiện trường của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM vào ngày 14/6.

Theo đó, điểm cháy ban đầu xuất phát ở đường dây dẫn điện vào máy ó keo nằm cách cửa chính khoảng 45m và cách vách bên trái khoảng 0,5m ( đây là xưởng ó keo của ông Lê Sĩ Dương).

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ diện tích khoảng 240m2 kho chứa 40 tấn giấy, hồ sơ.

Theo kết quả điều tra, khu nhà kho bị cháy có diện tích 1.500m2 do ông Lê Minh Sang (59 tuổi, ngụ quận 8) làm chủ. Ông Sang chia làm 4 kho nhỏ cho Lê Sĩ Dương thuê kho diện tích 500m2 từ năm 2012 để sản xuất ó keo; anh Nguyễn Khắc Vũ thuê kho diện tích 250m2 từ năm 2019 để gia công cơ khí và Trung tâm quản lý giao thông công cộng, Sở Giao thông vận tải thuê 240m2 từ ngày 1/11/2018 làm kho lưu hồ sơ. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ nhà kho chứa hồ sơ này và khoảng 320m2 nhà xưởng khác, tổng giá trị thiệt hại là 310 triệu đồng.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, khuya 2/5, tại kho chứa hồ sơ, tài liệu của Trung tâm quản lý Giao thông công cộng- Sở Giao thông vận tài TPHCM  địa chỉ A10/40 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy thiêu rụi 40 tấn giấy, hồ sơ, tài liệu và 200 tập vé xe buýt chứa trong 4.000 thùng giấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Công an vào cuộc vụ cháy kho hồ sơ xe buýt
TPHCM: Công an vào cuộc vụ cháy kho hồ sơ xe buýt

VOV.VN -Việc cháy kho chứa hồ sơ đã khiến nhiều tài xế xe buýt không khỏi lo lắng. Trước vụ việc trên, công an TP đã vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ.

TPHCM: Công an vào cuộc vụ cháy kho hồ sơ xe buýt

TPHCM: Công an vào cuộc vụ cháy kho hồ sơ xe buýt

VOV.VN -Việc cháy kho chứa hồ sơ đã khiến nhiều tài xế xe buýt không khỏi lo lắng. Trước vụ việc trên, công an TP đã vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ.

Trả hồ sơ vụ Innova lùi trên cao tốc khiến 4 người chết
Trả hồ sơ vụ Innova lùi trên cao tốc khiến 4 người chết

VKSND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đã quyết định trả hồ sơ vụ xe Innova lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên khiến 4 người tử vong.

Trả hồ sơ vụ Innova lùi trên cao tốc khiến 4 người chết

Trả hồ sơ vụ Innova lùi trên cao tốc khiến 4 người chết

VKSND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đã quyết định trả hồ sơ vụ xe Innova lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên khiến 4 người tử vong.

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em
Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em

VOV.VN -Khoảng 10h sáng 25/6, TAND Quận 4 quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án ông Nguyễn Hữu Linh do xét thấy, vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ.

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em

VOV.VN -Khoảng 10h sáng 25/6, TAND Quận 4 quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án ông Nguyễn Hữu Linh do xét thấy, vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ.