Lại thêm một rừng phòng hộ kêu cứu

 Nếu không ngăn chặn kịp thời, rất có thể khu rừng phòng hộ đặc biệt trọng yếu Sán Tớu thuộc xã Mèo Vạc, huyện vùng cao núi đá mèo Vạc (Hà Giang) sẽ bị tàn phá.  

Khu rừng Sán Tớu nằm ở độ cao gần 2.000m so mức nước biển trên núi Chí Sán là khu rừng nguyên sinh còn sót lại rất ít trên cao nguyên đá Đồng Văn, giữ nhiều nguồn gen thực vật quí hiếm và đặc biệt quan trọng hơn khu rừng này là nguồn sinh thuỷ duy nhất cung cấp nước cho huyện lỵ Mèo Vạc.

Thời gian gần đây, khu rừng này đang bị xâm hại bởi các lâm tặc lén vào khai thác gỗ. Tuy đã có nhiều cố gắng, song do lực lượng kiểm lâm mỏng, địa hình phức tạp bới núi đá tai mèo nên việc ngăn chặ lâm tặc phá hoại khu rừng này rất khó khăn.

Mới đây nhất, ngày 3/6, trong quá trình mật phục phát hiện có lâm tặc khai thác gỗ trong khu rừng, kiểm lâm vận động đến thì chỉ phát hiện tại hiện trường ngổn ngang cây bị chặt hạ với đường kính cây đo được từ 30 đến gần 40 cm và số gỗ đo được lên đến hơn 3m3, là gỗ kháo đá (gỗ nhóm 4)…

Qua phát động quần chúng ở các xã lân cận khu rừng Sán Tớu đấu tranh tố giác kẻ phá rừng, Nùng Chín Sén người ở bản Thâm Noong, xã Tát Ngà (huyện Mèo Vạc) đã nhận cùng với một số người tham gia khai thác gỗ trái phép tại khu rừng này.

Để rừng Sán Tớu không bị hại thêm, Hạt Kiểm lâm huyện Mèo Vạc đã tăng cường thêm lực lượng thường xuyên tuần tra bảo vệ khu rừng này và vận động bà con các dân tộc sống gần khu rừng này góp sức cùng bảo vệ rừng.

 Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc tiếp trục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến phá rừng phòng hộ trọng yếu Sán Tớu và sớm đưa vụ việc ra xử lý nghiêm theo đúng pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.