Lâm Đồng xử phạt 3 cá nhân phá rừng phòng hộ gần 350 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 15/9, UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính 3 cá nhân phá rừng trái pháp luật với mức phạt lên tới 346,5 triệu đồng.

Ba đối tượng bị xử phạt là: Nguyễn Đức Hiếu (31 tuổi, trú tại Thôn Trung Hà, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà); Nguyễn Văn Tuyển (36 tuổi, trú đường An Sơn, Phường 4, TP. Đà Lạt) và Nguyễn Văn Ngọc (31 tuổi, thường trú Thôn 2, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà). 

Trước đó, Hiếu, Tuyển và Ngọc vào rừng phòng hộ tại khoảnh 6, tiểu khu 159B (Phường 5, TP Đà Lạt) tiến hành phá rừng trái pháp luật với diện tích rừng bị thiệt hại 1.999 m2. 

Căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính, tang vật liên quan và kết quả xác minh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã Quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp 112,5 triệu đồng. Riêng Nguyễn Đức Hiếu, cơ quan chức năng buộc phải thanh toán thêm chi phí trồng lại rừng là gần 6 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lâm Đồng: Mật phục bắt quả tang hai đối tượng phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép
Lâm Đồng: Mật phục bắt quả tang hai đối tượng phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép

VOV.VN - Hai đối tượng bị bắt gồm: Minh Quốc Dũng (38 tuổi) và Nguyễn Ngọc Vũ (35 tuổi), cùng trú tại xã Xuân Trường (TP. Đà Lạt).

Lâm Đồng: Mật phục bắt quả tang hai đối tượng phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép

Lâm Đồng: Mật phục bắt quả tang hai đối tượng phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép

VOV.VN - Hai đối tượng bị bắt gồm: Minh Quốc Dũng (38 tuổi) và Nguyễn Ngọc Vũ (35 tuổi), cùng trú tại xã Xuân Trường (TP. Đà Lạt).

Phạt doanh nghiệp 300 triệu đồng vì phá rừng đặc dụng Rú Lịnh
Phạt doanh nghiệp 300 triệu đồng vì phá rừng đặc dụng Rú Lịnh

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng đặc dụng Rú Lịnh trái pháp luật tại huyện Vĩnh Linh.

Phạt doanh nghiệp 300 triệu đồng vì phá rừng đặc dụng Rú Lịnh

Phạt doanh nghiệp 300 triệu đồng vì phá rừng đặc dụng Rú Lịnh

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng đặc dụng Rú Lịnh trái pháp luật tại huyện Vĩnh Linh.

Doanh nghiệp phá rừng phòng hộ để xây dựng công trình đê biển
Doanh nghiệp phá rừng phòng hộ để xây dựng công trình đê biển

VOV.VN - Theo thống kê thì có gần 5.000 m2 diện tích rừng phòng hộ đã bị chặt phá phục vụ cho dự án nâng cấp đê biển Vĩnh Châu để ứng phó với thiên tai...

Doanh nghiệp phá rừng phòng hộ để xây dựng công trình đê biển

Doanh nghiệp phá rừng phòng hộ để xây dựng công trình đê biển

VOV.VN - Theo thống kê thì có gần 5.000 m2 diện tích rừng phòng hộ đã bị chặt phá phục vụ cho dự án nâng cấp đê biển Vĩnh Châu để ứng phó với thiên tai...