Làm rõ đối tượng giết người cướp tài sản của lái xe ôm

VOV.VN - Sau một thời gian tích cực, khẩn trương điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản của một lái xe ôm xảy ra ngày 1/9/2021, tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn 40 tuổi, trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên trong thời hạn 4 tháng về tội Giết người và Cướp tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6/9/2021, Cơ quan Công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một tử thi nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực trồng cây của Đại học Nông Lâm, thuộc xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Lực lượng Công an đã nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin, tài liệu có liên quan. Qua khám nghiệm, phát hiện nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động, nghi bị giết, cướp tài sản.

Do tử thi đang bị phân hủy mạnh nên việc xác định nhân thân, lai lịch nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, làm rõ. Sau một thời gian xác minh, cơ quan Công an xác định nạn nhân là ông Trần Thanh Sơn, 69 tuổi, trú tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên làm nghề lái xe ôm.

Ngay sau khi xác định được tung tích nạn nhân, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng tập trung điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các thông tin thu thập được từ nhân thân, tài sản của nạn nhân sử dụng và được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, Cơ quan Công an đã dựng lên một số đối tượng nghi vấn, trong đó có Nguyễn Thanh Tuấn, 40 tuổi, trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.

Tuấn là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, sau nhiều giờ đấu tranh bằng các chứng cứ thu thập được, Tuấn khai nhận do nghiện ma túy, không có tiền trả nợ nên đã nảy ý định cướp tài sản của ông Sơn do thấy ông tuổi cao, xe máy còn mới và điện thoại có giá trị.

Để thực hiện hành vi, ngày 01/9, Tuấn chuẩn bị sẵn một đoạn dây điện dài khoảng 1,5m, sau đó liên hệ ông Sơn đưa Tuấn đến khu vực xóm 10, xã Quyết Thắng. Khi tới một vườn cây vắng, không có người qua lại, Tuấn bảo ông Sơn dừng xe để gọi điện thoại cho bạn rồi bất ngờ dùng dây điện và tay siết cổ ông Sơn cho đến khi tử vong. Sau đó, Tuấn lấy điện thoại và xe máy đem đi cầm đồ được 5,7 triệu đồng để trả nợ và mua ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Y án tử hình đối với kẻ giết người, cướp tài sản của tài xế xe ôm
Y án tử hình đối với kẻ giết người, cướp tài sản của tài xế xe ôm

VOV.VN - Khi tài xế xe ôm chở Thành đi sâu vào hẻm, thấy vắng người, Thành lấy dao đâm nhiều nhát vào tài xế khiến nạn nhân tử vong.

Y án tử hình đối với kẻ giết người, cướp tài sản của tài xế xe ôm

Y án tử hình đối với kẻ giết người, cướp tài sản của tài xế xe ôm

VOV.VN - Khi tài xế xe ôm chở Thành đi sâu vào hẻm, thấy vắng người, Thành lấy dao đâm nhiều nhát vào tài xế khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng giết người dã man tại quận 7 khai không sử dụng ma túy
Đối tượng giết người dã man tại quận 7 khai không sử dụng ma túy

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, Huy khai là hàng xóm của ông V, trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ lời qua tiếng lại rồi ra tay sát hại ông V. bản thân Huy hiện đang rất hoang mang và chưa trấn tĩnh vì hành động của mình.

Đối tượng giết người dã man tại quận 7 khai không sử dụng ma túy

Đối tượng giết người dã man tại quận 7 khai không sử dụng ma túy

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, Huy khai là hàng xóm của ông V, trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ lời qua tiếng lại rồi ra tay sát hại ông V. bản thân Huy hiện đang rất hoang mang và chưa trấn tĩnh vì hành động của mình.

Vụ giết người tại quận 7: Nghi phạm và nạn nhân không có mâu thuẫn 
Vụ giết người tại quận 7: Nghi phạm và nạn nhân không có mâu thuẫn 

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, Huy khai là hàng xóm của ông V, trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ lời qua tiếng lại rồi ra tay sát hại ông V.

Vụ giết người tại quận 7: Nghi phạm và nạn nhân không có mâu thuẫn 

Vụ giết người tại quận 7: Nghi phạm và nạn nhân không có mâu thuẫn 

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, Huy khai là hàng xóm của ông V, trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ lời qua tiếng lại rồi ra tay sát hại ông V.