Lâm tặc vẫn hoành hoành
Tình trạng lâm tặc mua bán, vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra ở mức độ đáng lo ngại ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định. Nguy hiểm hơn, bọn lâm tặc đã ngang nhiên tấn công lại lực lượng kiểm lâm để tẩu tán lâm sản…
Diễn biến đáng lo ngại
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có 320.140 ha đất lâm nghiệp, trong đó, đất có rừng 261.856 ha, đất chưa sử dụng quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp hơn 60.000 ha; độ che phủ của rừng chiếm tỉ lệ 41,2%. Trong nhiều năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng (BV-PTR) được tỉnh và các ngành liên quan rất quan tâm; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BV-PTR, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường thường xuyên. Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác BV-PTR vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Việc thực hiện Chỉ thị 12; QĐ 245 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng chưa quyết liệt, thường xuyên làm cho tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản còn xảy ra.
![]() |
|
Lâm tặc ngang nhiên vận chuyển gỗ trái phép trên tỉnh lộ 630 |
Báo cáo của Chi cục KL tỉnh cho biết, tình hình vi phạm Luật BV-PTR thời gian gần đây còn xảy ra ở nhiều địa phương, có nơi, có lúc rất phức tạp. Đáng lưu ý là tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép gỗ ở các huyện Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Lão và Vân Canh. Các đối tượng vi phạm không tuân thủ theo pháp luật, cố tình liều lĩnh chống đối quyết liệt người thi hành công vụ. Điển hình mới đây nhất là vào lúc 3 giờ sáng ngày 13.4.2009, tổ công tác gồm 7 người của Hạt KL Hoài Ân đã bị nhóm lâm tặc 25 người tấn công tại khu vực giáp ranh giữa thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân) và xóm Phú Nga, thôn Lại Khánh, xã Hoài Đức (Hoài Nhơn) làm cho 2 cán bộ KL bị trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Theo ngành chức năng, lâm tặc thường khai thác gỗ ở các khu rừng giáp ranh giữa Hoài Ân và Vĩnh Thạnh rồi giấu trong rừng; khi có điều kiện thuận lợi thì sử dụng xe máy, ô tô đưa gỗ xuống Hoài Nhơn để tiêu thụ trong khoảng thời gian từ 1-3 giờ sáng. Trước lúc hành động, lâm tặc cho người theo dõi lực lượng KL, khi có động tĩnh thì báo ngay cho đồng bọn. Chúng sử dụng lực lượng áp tải hàng từ 5-10 người, và phân chia nhiều ngả đường khác nhau. Thường thì cứ 2 người một xe, người ngồi sau ôm gỗ, khi phát hiện có lực lượng KL, bọn chúng chạy tốc độ cao, người ngồi sau chờ xe của KL đến gần rồi bỏ gỗ xuống đột ngột giữa đường để ngăn cản sự truy đuổi. Khi phát hiện lực lượng KL yếu hơn, chúng chặn xe, gây gổ, hành hung KL để cướp lại tang vật…
Số vụ phá rừng có chiều hướng tăng
Cũng theo Chi cục KL tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng KL toàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền cơ sở, ngành Công an, Quân đội, các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ… tổ chức 368 đợt kiểm tra, truy quét tại các khu rừng trọng điểm phức tạp về phá rừng. Qua đó, đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản, săn bắt trái phép động vật rừng; tiến hành tháo gỡ hơn 2.100 bẫy động vật rừng, đập hủy 138 lò than, 16 tấn than, 16,5 ster củi; tạm giữ 40,959 m3 gỗ các loại, 9 mô tô, 5 cưa máy…
Bên cạnh đó, lực lượng KL toàn tỉnh cũng đã lập biên bản 530 vụ vi phạm Luật BV-PTR, trong đó, 142 vụ vận chuyển trái phép lâm sản, 3 vụ khai thác rừng trái phép, 37 vụ phá rừng làm nương rẫy (diện tích thiệt hại 7,38 ha), 13 vụ mua bán, cất giữ lâm sản trái phép, 322 vụ vô chủ, 6 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng, 7 vụ vi phạm về thủ tục hành chính trong vận chuyển lâm sản. Đến nay, đã xử lý 432 vụ (chiếm 82% tổng số vụ vi phạm), trong đó, xử lý hành chính 430 vụ, hình sự 2 vụ; thu hộp ngân sách Nhà nước hơn 2,26 tỉ đồng. Qua các đợt truy quét, lực lượng chức năng đã tịch thu 249,290 m3 gỗ các loại, thả vào rừng 82kg động vật rừng, tịch thu 1 ô tô, 99 mô tô, 29 xe đạp, 11 cưa máy… Từ số liệu trên cho thấy, tình hình mua bán, vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh ta vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.
Về nguyên nhân làm cho số vụ vi phạm Luật BV-PTR ngày càng gia tăng, theo ngành chức năng, trước hết là do áp lực về dân số ở các vùng có rừng tăng nhanh; tăng tự nhiên và từ các nơi khác đến tìm đất canh tác. Những đối tượng này chủ yếu là hộ nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào tài nguyên rừng và sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép. Nhận thức về công tác BV-PTR còn hạn chế nên khai thác tài nguyên rừng để mưu sinh, lấy đất canh tác hoặc làm thuê cho các đầu nậu để phá rừng, khai thác gỗ, lâm sản trái phép…
Trao đổi với chúng tôi về các giải pháp trong việc tăng cường công tác BV-PTR trong thời gian tới, ông Huỳnh Văn Xuân, Trưởng Phòng Quản lý, Bảo vệ rừng thuộc Chi cục KL tỉnh, cho biết: Ngành KL sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về BV-PTR đến các tầng lớp nhân dân, các chủ rừng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành Công an, Quân đội, chính quyền các địa phương trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm khắc các đối tượng lâm tặc phá rừng…/.
