Lần thứ 7 hoãn, ngừng phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá tô phở

VOV.VN - Chiều nay (18/5), Tòa án Nhân dân TPHCM thêm một lần nữa tạm ngừng phiên xét xử vụ án hành chính, khiếu kiện quyết định hành chính giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Sáu với bị đơn là Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè và Chủ tịch UBND TPHCM.

Trong phiên tòa chiều nay, trả lời phần xét hỏi của HĐXX, bà Võ Thị Mỹ Dung - người đại diện hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Sáu (người khởi kiện) cho biết, đất bà Sáu có diện tích 3.625m2 bao gồm ruộng và đất gò trồng mía cùng cây ăn trái. Bà Sáu không yêu cầu UBND huyện bồi thường tài sản gắn liền với đất mà chỉ yêu cầu nâng giá bồi thường quyền sử dụng 3.000m2 đất.

Cho rằng việc ban hành các quyết định thu hồi, bồi thường, cưỡng chế của UBND huyện Nhà Bè đối với đất của bà Sáu là không đúng trình tự thủ tục theo Luật Đất đai 1993, bà Dung bảo lưu yêu cầu khởi kiện trước đó. Theo đó, nguyên đơn yêu cầu Hội đồng xét xử hủy bỏ 5 quyết định của UBND huyện Nhà Bè, đồng thời buộc Công ty CP địa ốc Phú Long trả lại 3.000m2 đất của bà Sáu theo giá đã thu hồi hoặc bồi thường theo giá thị trường hoặc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT59555 của doanh nghiệp này.

Tuy nhiên theo biên bản kiểm kê tài sản mà đại diện VKS trưng tại tòa, 3.000m2 đất bị thu hồi của bà Sáu là đất trồng lúa, vào thời điểm thu hồi không có tài sản gắn liền trên đất. Nhưng biên bản trên không có chữ ký xác nhận của bà Nguyễn Thị Sáu - chủ đất.

Ngoài ra, bà Phạm Thị Ánh, người đại diện hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Sáu cho rằng diện tích 3.000m2 đất bị thu hồi của bà Sáu không nằm trong vành đai đường Nguyễn Hữu Thọ, không bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đường Bình Thuận đến Khu công nghiệp Hiệp Phước. Do đó, việc thu hồi cưỡng chế đất bà Nguyễn Thị Sáu của UBND huyện Nhà Bè là trái luật.

Đại diện người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của UBND huyện Nhà Bè cũng xác nhận, đất của bà Sáu không nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đường Bình Thuận đến Khu công nghiệp Hiệp Phước, nhưng lại thuộc dự án tạo quỹ đất đô thị cho thành phố. Hai dự án trên cùng một phương án thực hiện.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên, HĐXX quyết định dừng phiên tòa để thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ. Theo đó, HĐXX yêu cầu các bên thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ về hiện trạng đất và tài sản gắn liền trên đất của bà Nguyễn Thị Sáu vào thời điểm thu hồi, cũng như các tài liệu tống đạt các quyết định thu hồi, phương án bồi thường... của UBND huyện Nhà Bè đối với bà Sáu trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Theo nội dung vụ kiện, bà Nguyễn Thị Sáu có 3.625m2 đất trồng lúa tại ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM. Diện tích đất trên do cha mẹ của bà Sáu khai hoang trước năm 1975 rồi cho bà Sáu vào năm 1977. Năm 1994, bà Sáu được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng liên tục, không có tranh chấp.

Năm 2003, phần diện tích 3.000m2 của bà Sáu bị thu hồi trong tổng diện tích 87,55 ha đất dọc đường Nguyễn Hữu Thọ, với giá bồi thường 25.000 đồng/m2. Bà Sáu không nhận được Quyết định thu hồi đất theo quy định, không đồng ý nhận bồi thường với mức giá "một mét vuông đất tương đương giá tô phở" và bắt đầu khiếu nại. Sau nhiều lần trả lời, UBND huyện Nhà Bè tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của gia đình bà Sáu. Đến nay, trên chính khu đất này lại mọc lên hàng loạt biệt thự của Công ty CP địa ốc Phú Long, dù gia đình bà Sáu chưa nhận tiền bồi thường.

Trước đó, phiên tòa xét xử vụ án này đã 6 lần tạm hoãn, ngừng xét xử vì nhiều lý do khác nhau. Dự kiến phiên tòa mở lại ngày 24/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm ngừng phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá tô phở
Tạm ngừng phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá tô phở

VOV.VN - Sau gần một buổi xét xử, chiều 10/5, Tòa án Nhân dân TPHCM quyết định tạm ngừng phiên tòa xét xử vụ án hành chính khiếu kiện quyết định hành chính giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Sáu và bị đơn là Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè và Chủ tịch UBND TPHCM, để thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ.

Tạm ngừng phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá tô phở

Tạm ngừng phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá tô phở

VOV.VN - Sau gần một buổi xét xử, chiều 10/5, Tòa án Nhân dân TPHCM quyết định tạm ngừng phiên tòa xét xử vụ án hành chính khiếu kiện quyết định hành chính giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Sáu và bị đơn là Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè và Chủ tịch UBND TPHCM, để thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ.

 Lần thứ 5 hoãn phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá tô phở, đương sự than khổ
Lần thứ 5 hoãn phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá tô phở, đương sự than khổ

VOV.VN - Lý do hoãn phiên tòa là vì "một Hội thẩm nhân dân trong HĐXX vắng mặt bởi lịch công tác đột xuất".

 Lần thứ 5 hoãn phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá tô phở, đương sự than khổ

Lần thứ 5 hoãn phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá tô phở, đương sự than khổ

VOV.VN - Lý do hoãn phiên tòa là vì "một Hội thẩm nhân dân trong HĐXX vắng mặt bởi lịch công tác đột xuất".

Khởi tố nguyên Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế vì tội chiếm đoạt tài sản
Khởi tố nguyên Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế vì tội chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế 1 thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều bị khởi tố.

Khởi tố nguyên Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế vì tội chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nguyên Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế vì tội chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế 1 thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều bị khởi tố.