Lập website giả mạo, lừa đảo người chơi game

VOV.VN -Các trang web giả mạo để người chơi nhầm tưởng là trang web chính thức của Công ty cổ phần VNG.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm và trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng Phùng Trần Ninh (trú tại  khu 11, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra hành vi sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra xác minh, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014, Phùng Trần Ninh đã lập ra hàng loạt trang web như:http://xugame.biz, http://hackxuvip.com, http://hackgame.biz... nhằm lừa người chơi nạp tiền.

Đây đều là các trang web giả mạo để người chơi nhầm tưởng là trang web chính thức của Công ty cổ phần VNG.

Trang web có nội dung hứa hẹn cung cấp lượng tiền ảo gấp 10 lần lượng tiền khách hàng nạp vào, nhưng trên thực tế, khi khách hàng nạp thẻ vào các trang web của Ninh thì không nhận được tiền như đã ghi.

Phùng Trần Ninh đã sử dụng 3 hình thức nạp thẻ trên các web giả mạo: nạp thẻ Zing xu của VNG, nạp thẻ Vcoin của VTC và nạp thẻ điện thoại.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Trần Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở cửa cuốn ăn trộm bằng công nghệ cao
Mở cửa cuốn ăn trộm bằng công nghệ cao

Kẻ gian sử dụng thiết bị phá mã khóa cửa rồi đàng hoàng ăn trộm một số máy ảnh trị giá hơn 643 triệu đồng.  

Mở cửa cuốn ăn trộm bằng công nghệ cao

Mở cửa cuốn ăn trộm bằng công nghệ cao

Kẻ gian sử dụng thiết bị phá mã khóa cửa rồi đàng hoàng ăn trộm một số máy ảnh trị giá hơn 643 triệu đồng.  

Triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao người nước ngoài
Triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao người nước ngoài

Nhóm này thường gọi điện cho các nạn nhân là người Trung Quốc để thông báo họ đã trở thành thành viên VIP của một tổ chức nào đó và sẽ bị trừ tiền phí hội viên.

Triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao người nước ngoài

Triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao người nước ngoài

Nhóm này thường gọi điện cho các nạn nhân là người Trung Quốc để thông báo họ đã trở thành thành viên VIP của một tổ chức nào đó và sẽ bị trừ tiền phí hội viên.

Bắt 42 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo
Bắt 42 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Nhóm đối tượng nước ngoài sử dụng công nghệ cao giả danh các cơ quan chức năng Trung Quốc để lừa đảo, tống tiền người dân Trung Quốc.

Bắt 42 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Bắt 42 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Nhóm đối tượng nước ngoài sử dụng công nghệ cao giả danh các cơ quan chức năng Trung Quốc để lừa đảo, tống tiền người dân Trung Quốc.