Lê Thanh Tùng lãnh án 5 năm tù về tội chống phá Nhà nước

Từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2011, Tùng đã viết và phát tán trên mạng Internet nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, bêu xấu xã hội Việt Nam, phỉ báng chính quyền.

Sáng nay (10/8), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Lê Thanh Tùng (SN 1968, ở tại khối 13, phố Chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 88, Khoản 1, điểm a, c – Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 10/11/2011, Sở TT&TT TP Hà Nội có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ về việc trên mạng Internet có một số bài viết của người tự xưng danh là phóng viên phong trào tự do dân chủ Việt Nam Lê Thanh Tùng (ở khối 13, phố Chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có nội dung chống phá Nhà nước, nói xấu chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định: Từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2011, Tùng đã viết và phát tán trên mạng Internet nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, bêu xấu xã hội Việt Nam, phỉ báng chính quyền, chống phá đại hội Đảng, chống phá bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp… Những bài viết này được cơ quan điều tra tìm thấy tại nơi ở và trong máy tính cá nhân của Tùng.

Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã đưa ra nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo Lê Thanh Tùng.

Sau khi tiến hành thẩm vấn công khai, phân tích các chứng cứ và tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm sát với bị cáo Lê Thanh Tùng, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án phạt 5 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Tùng về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 1/12/2011. Ngoài án phạt tù, Tùng còn bị tòa tuyên buộc quản chế 4 năm tại địa phương kể từ sau khi chấp hành xong hình phạt tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên