Lĩnh 18 năm tù giam về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Hai đối tượng tại tỉnh Cao Bằng vừa lĩnh các mức án 8 và 10 năm tù cho hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ngày 28/10, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo gồm: Lục Văn Mão, sinh năm 1990 và Hứa Đức Hùng sinh năm 1974, cùng trú tại xóm Thểnh Khe, xã Đức Hồng, Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng về tội tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, ngày 03/5/2021, Hứa Đức Hùng nhận được cuộc gọi qua mạng xã hội Wechat của một người đàn ông Trung Quốc tên là A Hoàng về việc thuê đón 15 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới huyện Trùng Khánh với giá 1.300 Nhân dân tệ/ người. Hứa Đức Hùng đồng ý và rủ Hoàng Việt Hùng lái xe đi đón người, còn Hứa Đức Hùng đến nhà Lương Văn Hiếu ở xóm Thểnh Khe, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đợi.

Sau khi đón được 15 người Trung Quốc về nhà Hiếu, ngày 4/5/2021, Hùng đã thuê Lục Văn Mão đưa nhóm người này từ huyện Trùng Khánh ra Thành phố Cao Bằng, Mão đồng ý và chở theo 10 người Trung Quốc đi theo sau xe Hứa Đức Hùng và Hoàng Việt Hùng, 05 người Trung Quốc còn lại sẽ đón sau. Khi xe ô tô do Mão điều khiển đến khu vực xóm Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ, Hòa An, Cao Bằng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Quá trình điều tra, Hứa Đức Hùng đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra.

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Lục Văn Mão 8 năm tù giam; Hứa Đức Hùng nhận mức án 10 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.  

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.  

Đối tượng bị truy nã ra đầu thú về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
Đối tượng bị truy nã ra đầu thú về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ đối tượng Sầm Văn Phong (SN 1982, trú tại xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đối tượng bị truy nã ra đầu thú về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Đối tượng bị truy nã ra đầu thú về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ đối tượng Sầm Văn Phong (SN 1982, trú tại xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Cao Bằng bắt giữ 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Cao Bằng bắt giữ 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Hai công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ.

Cao Bằng bắt giữ 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cao Bằng bắt giữ 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Hai công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ.