Lĩnh án 3 năm tù chỉ vì một câu nói trên bàn nhậu

VOV.VN -Chỉ vì 1 câu nói trên bàn nhậu, bị can đã dùng ly thủy tinh đánh mạnh vào anh Trần Văn Cõi khiến anh này tổn hại đến 43% sức khỏe.

Sáng 12/12, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thiện Đẳng (SN 1988, thường trú tại thị xã Ngã 7, tỉnh Hậu Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng: Khoảng 19h ngày 24/3/2014, Cõi đến dự tiệc cưới tại nhà của ông Lê Văn Hào.

Tại đây, Cõi phụ giúp gia đình tiếp khách còn Nguyễn Thiện Đẳng (con rể ông Hòa) thì phụ tiếp khách và nấu ăn.

Đến khoảng 23h cùng ngày khách đến dự tiệc chỉ còn lại khoảng vài người nên đã ngồi lại uống rượu và hát karaoke.

Khoảng 0h10’ ngày 25/3/2014, Cõi lấy xe chuẩn bị ra về thì được những người ngồi trong bàn nhậu rủ vào uống rượu chung.

 
Bị cáo Nguyễn Thiện Đẳng đứng trước vành móng ngựa
Tại bàn nhậu Cõi ngồi đối diện với Đẳng. Uống rượu được một lúc thì Cõi nhắc ghế sang ngồi cạnh phía phải của Đẳng và nói: “Ní, vợ ní ngày xưa nếu mình ừ thì vợ ní là vợ mình rồi".

Đẳng giả vờ không nghe thấy gì thì Cõi lại tiếp tục lặp lại một lần nữa. Lúc này, Đẳng cầm ly thủy tinh đang để trên bàn định đánh Cõi nhưng được can ngăn.

Đến khoảng 1h sáng, Cõi nói lớn tiếng với Đẳng “Chuyện của tao với mầy để ngày mai tính”.

Đẳng không nói gì, bất ngờ cầm ly thủy tinh đánh mạnh vào mặt của Cõi, gây mất nhiều máu, và ly thủy tinh bị bể thành nhiều mảnh.

Cõi phản ứng lại bằng cách cầm ly thủy tinh tương tự đánh Đẳng nhưng không trúng, lúc này Đẳng được mọi người can ngăn nên vào nhà ngủ, còn Cõi được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Căn cứ giám định pháp y, kết luận tỷ lệ thương tích tổn hại đến sức khỏe của Trần Văn Cõi là 43%.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ.

Mặt khác, hành vi của bị cáo còn thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn và dùng hung khí nguy hiểm là ly thủy tinh để gây thương tích cho người bị hại, thể hiện tính xem thường pháp luật, gây mất trật tự trị an địa phương.

HĐXX đã tuyên phạt, Nguyễn Thiện Đẳng 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an xã bị khởi tố vì đánh người dập lá lách
Công an xã bị khởi tố vì đánh người dập lá lách

Được giao đi giải quyết vụ gây rối, hai cán bộ xã đã xịt hơi cay vào mặt một thanh niên rồi đánh làm người này dập lá lách, gây tỷ lệ thương tật 59%.

Công an xã bị khởi tố vì đánh người dập lá lách

Công an xã bị khởi tố vì đánh người dập lá lách

Được giao đi giải quyết vụ gây rối, hai cán bộ xã đã xịt hơi cay vào mặt một thanh niên rồi đánh làm người này dập lá lách, gây tỷ lệ thương tật 59%.

Côn đồ xách mã tấu xông vào nhà dân đánh người, đập phá tài sản
Côn đồ xách mã tấu xông vào nhà dân đánh người, đập phá tài sản

VOV.VN -Lê Hà Long cùng đồng bọn ngang nhiên xông vào nhà một số người dân đập phá tài sản và đánh bị thương nhiều người.

Côn đồ xách mã tấu xông vào nhà dân đánh người, đập phá tài sản

Côn đồ xách mã tấu xông vào nhà dân đánh người, đập phá tài sản

VOV.VN -Lê Hà Long cùng đồng bọn ngang nhiên xông vào nhà một số người dân đập phá tài sản và đánh bị thương nhiều người.

Côn đồ đột nhập bè cá, đánh người dã man
Côn đồ đột nhập bè cá, đánh người dã man

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương lệch, gãy xương hàm dưới, vết thương môi phức tạp, đa chấn thương phần mềm.

Côn đồ đột nhập bè cá, đánh người dã man

Côn đồ đột nhập bè cá, đánh người dã man

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương lệch, gãy xương hàm dưới, vết thương môi phức tạp, đa chấn thương phần mềm.

Hàng trăm người dân bao vây yêu cầu làm rõ vụ CSGT bị tố đánh người
Hàng trăm người dân bao vây yêu cầu làm rõ vụ CSGT bị tố đánh người

Anh Thắng (không đội mũ bảo hiểm) nói, bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng chưa kịp dừng hẳn thì bị CSGT dùng dùi đánh vào hông phải.

Hàng trăm người dân bao vây yêu cầu làm rõ vụ CSGT bị tố đánh người

Hàng trăm người dân bao vây yêu cầu làm rõ vụ CSGT bị tố đánh người

Anh Thắng (không đội mũ bảo hiểm) nói, bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng chưa kịp dừng hẳn thì bị CSGT dùng dùi đánh vào hông phải.