Lĩnh án chung thân vì giúp bạn... giết người

(VOV) -Anh Thụy bị đồng bọn của Tiến chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến anh tử vong ngay sau đó.

Sáng 13/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử vụ án giết người. Theo đó Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Hùng Cường (SN 1984, quận Ba Đình, Hà Nội) án chung thân; Nguyễn Thanh Vinh (SN 1991, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) án chung thân; Nguyễn Tiến Dũng (SN 1981, quận Ba Đình, Hà Nội) 20 năm tù; Đỗ Xuân Tiến (SN 1980, quận Ba Đình, Hà Nội) 18 năm tù; Nguyễn Nhật Thanh (SN 1980, quận Ba Đình, Hà Nội) 18 năm tù; Lê Bá Khôi (SN 1991, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) 18 năm tù; Đỗ Bá Trường (SN 1993, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) 17 năm tù và Trương Văn Nam (SN 1995, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 12 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2002, anh Đinh Xuân Thụy (SN 1981, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), kết hôn với chị Phạm Thị Phương Hảo (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đến năm 2006, anh Thụy và chị Hảo ly hôn.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi ly hôn, chị Hảo có quan hệ tình cảm với Đỗ Xuân Tiến (SN 1980, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình). Do có mâu thuẫn trong việc thăm nuôi con sau ly hôn giữa chị Hảo và anh Thụy, Tiến đã nhắn tin cho anh Thụy đe dọa: “Mày phải để cho mẹ con cái Hảo yên, tao chỉ nói với mày lần này thôi, đừng để tao nói lần thứ hai không hay đâu.”

Sau khi nhận được tin nhắn, anh Thụy hẹn Tiến nói chuyện. Khoảng 17h ngày 26/2/2011, Tiến gặp anh Thụy ở đầu phố Văn Cao và cả hai xảy ra mâu thuẫn. Tiến bị anh Thụy đập cốc thủy tinh vào đầu phải đi bệnh viện Xanh Pôn để khám thương.

Trong lúc ở bệnh viện chờ khám bệnh, anh Thụy gọi điện cho Tiến đến phố Ngọc Hà để giải quyết mâu thuẫn.

Tiến đã gọi điện cho Nguyễn Hùng Cường (quận Ba Đình, Hà Nội) đồng thời bảo Cường rủ thêm người đến đánh anh Thụy. Trước khi đến điểm hẹn, Cường đã chuẩn bị 1 dao tông, 1 kiếm rồi ra phố Nguyễn Khuyến mua thêm 3 dao tông, 1 dao phóng lợn.

Gặp anh Thụy, Cường cầm kiếm chém một nhát vào cổ trái. Vinh cầm dao tông chém một nhát vào lưng, Trường Văn Nam cũng cầm dao chém vào người anh Thụy. Trường, Khôi cầm dao đuổi theo, còn Thanh và Hiền cầm dao đứng ở xe chờ đồng bọn.

Sau khi chém xong anh Thụy cả nhóm gồm: Thanh, Cường, Hiền, Vinh, Trường, Khôi bỏ trốn. Còn Đỗ Xuân Tiến sau khi khám bệnh đến nơi thì thấy Thụy đã bị đồng bọn của mình đánh gục. Anh Thụy ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do sốc do đa chấn thương và mất máu cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình bắt giữ các đối tượng ngay sau đó. Riêng hai đối tượng Thanh và Cường, đơn vị này đã ra lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc. Đến ngày 24/3/2011, Thanh và Cường bị Công an quận Ba Đình bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết người vì xung đột trước quán bia
Giết người vì xung đột trước quán bia

(VOV) -Bị Cường và Toàn đánh, Bình rút dao gập đâm liên tiếp ba nhát khiến Toàn tử vong sau đó.

Giết người vì xung đột trước quán bia

Giết người vì xung đột trước quán bia

(VOV) -Bị Cường và Toàn đánh, Bình rút dao gập đâm liên tiếp ba nhát khiến Toàn tử vong sau đó.

Án chung thân cho kẻ giết người vì ghen tuông
Án chung thân cho kẻ giết người vì ghen tuông

(VOV) -Bực tức vì ngồi nhậu với vợ mình, Phước đến tận nhà dùng vỏ chai bia đánh chết đối thủ.

Án chung thân cho kẻ giết người vì ghen tuông

Án chung thân cho kẻ giết người vì ghen tuông

(VOV) -Bực tức vì ngồi nhậu với vợ mình, Phước đến tận nhà dùng vỏ chai bia đánh chết đối thủ.

Giết người tình rồi treo cổ tự vẫn
Giết người tình rồi treo cổ tự vẫn

(VOV) -Nghi ngờ người tình của mình có tình nhân, An dùng dao chém chết nạn nhân sau đó treo cổ tự vẫn nhưng bất thành.

Giết người tình rồi treo cổ tự vẫn

Giết người tình rồi treo cổ tự vẫn

(VOV) -Nghi ngờ người tình của mình có tình nhân, An dùng dao chém chết nạn nhân sau đó treo cổ tự vẫn nhưng bất thành.