Lời khai ghê rợn của vợ chồng hành hạ con nuôi

Hai vợ chồng ông Mùi đã nhiều lần đánh đập cháu Phi, lột quần áo nhốt vào chuồng gà, trói và phơi nắng...

Như tin đã đưa, đêm 10/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận cháu Nguyễn Thục Phi, ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi bị thương nặng do bị cha mẹ nuôi là ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến ngược đãi.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Mùi khai, trong thời gian từ tháng 9/2010- 10/2/2012, vợ chồng ông thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu Nguyễn Thục Phi. Nhiều lần ông Mùi đánh cháu Phi rồi lột sạch quần áo, nhốt vào chuồng gà hàng tiếng đồng hồ. Ngoài ra ông Mùi còn nhiều lần lột quần áo, trói cháu Phi và phơi nắng trước nhà. Dù nhiều người đã khuyên ngăn nhưng đều bị ông Mùi bỏ ngoài tai.

Chỉ riêng buổi chiều 10/2, khi bà Yến kêu mất tiền, ông Mùi đã kéo bé Phi ra tra hỏi. Ông thì nắm tóc liên tục đập đầu cháu vào tường, còn bà Yến thì tát liên tục vào mặt Phi. Hàng xóm can ngăn thì ông Mùi đóng cửa tiếp tục hành hạ Phi mặc cho em quỳ lạy van xin.

Công an huyện Nghĩa Hành đã bắt giữ và tiếp tục thu thập chứng cứ phạm tội của ông Nguyễn Mùi (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Liên quan đến vụ việc trên, báo Quảng Ngãi đưa tin, ngày 16/2, Sở LĐ – TB&XH tỉnh đã họp đề giải quyết vụ bạo hành trẻ em tại thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành.

Tại cuộc họp, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bé Phi được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hai hốc mắt bị bầm, sưng nề hai bên gò má, răng cửa hàm trên bị gãy 1 cái. Môi dưới bị rách 1 đường, không thể há to miệng. Đùi trái, tay trái và lưng có nhiều vết lằn… Căn cứ vào hồ sơ bệnh án, bệnh viện Quảng Ngãi kết luận bé Phi đã bị bạo hành.

Còn Thượng tá Nguyễn Văn Nam- Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hành vi của ông Nguyễn Mùi vì có dấu hiệu vi phạm khoản 2, điều 110, Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan này đang tiếp tục xem xét để truy tố hình sự đối với ông Mùi và bà Yến.

Đa số ý kiến tại tại cuộc họp tán thành việc tước quyền nuôi con của vợ chồng ông Mùi. Đồng thời đưa ra nhiều cách giải quyết về nơi ăn, chốn ở cho bé Phi sau khi xuất viện.

Hiện tình trạng sức khỏe của bé Phi đang ổn định trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên