​Lừa đưa đi mua hải sản rồi hiếp dâm bạn chát Zalo

Quen nhau qua Zalo, chị L. nhờ Thanh chở đi mua hải sản thì bị Thanh đưa ra khu đất vắng và giở trò đồi bại.

Ngày 24/6, thông tin từ công an TX Cửa Lò (Nghệ An) cho biết cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Thanh (30 tuổi, ngụ xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân vụ án là chị T.L (29 tuổi, quê quán huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Nghi can Nguyễn Đình Thanh tại công an TX Cửa Lò

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 10g ngày 20/6, công an TX Cửa Lò nhận được đơn tố cáo của chị L. Theo đó, khi đang nghỉ mát ở Cửa Lò, chị L. lên mạng Zalo và tình cờ quen với một nam thanh niên tên Thanh có nickname “Cần cồ gắng” và được người này giới thiệu là đang làm việc tại một quán ăn ở TX Cửa Lò.

Chị L. hỏi Thanh địa chỉ bán đồ hải sản ngon thì Thanh hẹn sẽ chở chị L. đi dạo biển rồi đi mua hải sản. Tuy nhiên, sau khi chở chị L. đi lòng vòng từ TX Cửa Lò xuống khu vực Cửa Hội, Thanh bất ngờ chở thẳng chị L. ra bãi cát thuộc rừng phòng hộ (phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò).

Tại đây, sau khi hiếp dâm chị L., Thanh chở chị L. về khách sạn rồi bỏ trốn về TP Vinh.

Đến 12g trưa 20/6, công an TX Cửa Lò bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Đình Thanh. Tại cơ quan điều tra, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên