Lừa mua 2 điện thoại Iphone 12 rồi cướp của shipper

VOV.VN - Vờ kiểm tra hàng, bất ngờ 1 đối tượng đã đẩy shipper ngã ra đường rồi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại Iphone rồi lên xe bỏ chạy về hướng trung tâm TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 đối tượng đặt điện thoại Iphone qua mạng rồi cướp hàng của shipper.

2 đối tượng bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Hoài Nam (SN 2004), trú tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và Dương Quốc Hùng (SN 2002), trú tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào sáng 20/8, Công an TP Cẩm Phả tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị T.T.T, là nhân viên giao hàng của Công ty Shopee Express trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Theo thông tin trình báo khoảng 14h ngày 18/8, chị T. có gọi điện liên hệ với một khách hàng là nam giới để giao hàng do khách đặt mua của Công ty Shopee Express gồm: 1 điện thoại Iphone 12 loại 128GB và 1 chiếc điện thoại Iphone 12 Promax, tổng trị giá tài sản gần 50 triệu đồng. Khách hàng hẹn đến khu vực cầu vượt Mông Dương thuộc khu 11, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, để giao hàng.

Đến 15h cùng ngày, chị T. đến khu vực cầu vượt Mông Dương thì gặp 2 nam thanh niên đi xe mô tô màu đen, biển số được che kín bằng khẩu trang y tế đứng đợi để nhận hàng. Tại đây, khách yêu cầu kiểm tra hàng nên chị T. đã đưa 2 chiếc điện thoại được đựng trong hai hộp bìa cát tông cho 2 người này xem.

Trong lúc đang kiểm tra hàng, bất ngờ 1 đối tượng đã đẩy chị T. ngã ra đường rồi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại lên xe bỏ chạy về hướng trung tâm TP Cẩm Phả. Sau khi cướp được 2 chiếc điện thoại, Nam và Hùng chia nhau mỗi người một chiếc mang đi bán lấy tiền.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Cẩm Phả đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung toàn bộ lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án và xác lập chuyên án truy xét.

Nhờ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cẩm Phả đã bắt được Nguyễn Hoài Nam và Dương Quốc Hùng, thu giữ được vật chứng là 2 điện thoại Iphone 12.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm sát hại tài xế taxi cướp tài sản vì nợ nần túng quẫn
Nghi phạm sát hại tài xế taxi cướp tài sản vì nợ nần túng quẫn

VOV.VN - Nợ nần nhiều, đi vay không được, Hùng khống chế tài xế taxi để cướp tài sản, bị nạn nhân chống cự đối tượng đã ra tay sát hại.

Nghi phạm sát hại tài xế taxi cướp tài sản vì nợ nần túng quẫn

Nghi phạm sát hại tài xế taxi cướp tài sản vì nợ nần túng quẫn

VOV.VN - Nợ nần nhiều, đi vay không được, Hùng khống chế tài xế taxi để cướp tài sản, bị nạn nhân chống cự đối tượng đã ra tay sát hại.

Dùng dao phay chém gục người đi đường để cướp xe máy và 11.000 đồng
Dùng dao phay chém gục người đi đường để cướp xe máy và 11.000 đồng

Không có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Thạo vác dao phay ra đoạn đường vắng, nơi các công nhân hay đi làm về muộn để cướp tài sản. Tại đây, đối tượng đã chém anh H bị thương nặng rồi cướp xe máy và 11.000 đồng của nạn nhân.

Dùng dao phay chém gục người đi đường để cướp xe máy và 11.000 đồng

Dùng dao phay chém gục người đi đường để cướp xe máy và 11.000 đồng

Không có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Thạo vác dao phay ra đoạn đường vắng, nơi các công nhân hay đi làm về muộn để cướp tài sản. Tại đây, đối tượng đã chém anh H bị thương nặng rồi cướp xe máy và 11.000 đồng của nạn nhân.

Khởi tố 6 đối tượng cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội
Khởi tố 6 đối tượng cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản và che dấu tội phạm, trong vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội.

Khởi tố 6 đối tượng cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội

Khởi tố 6 đối tượng cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản và che dấu tội phạm, trong vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội.