Luật sư đề nghị giảm án cho Chi Dân, “cô tiên từ thiện” Trúc Phương và An Tây
VOV.VN - Luật sư cho rằng các bị cáo Trúc Phương, Andrea, Chi Dân thành khẩn khai báo, nhận thức sai phạm, có nhân thân tốt và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, từ đó đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 25/8, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án VN10, liên quan vụ phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không xảy ra vào năm 2023.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi là "cô tiên từ thiện") bị đề nghị 6-7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Phương đã chuẩn bị khí cười, ma túy dạng "nước vui", thuốc lắc… để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.
Bào chữa cho Trúc Phương, luật sư cho rằng bị cáo không chủ mưu, cầm đầu mà chỉ tổ chức sinh nhật cho bạn. Trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, nhận thức sai phạm. Ngoài ra, trước đó Trúc Phương đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và có công nuôi dưỡng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Do đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình, sửa chữa sai lầm.
Đối với Andrea Aybar Carmona (thường gọi là "An Tây", quốc tịch Tây Ban Nha), cáo trạng quy kết bị cáo đã cùng một số người sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nơi ở, mức án VKS đề nghị từ 9-11 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Bào chữa cho Andrea, luật sư nêu các tình tiết giảm nhẹ như An Tây từ nhỏ sống xa gia đình, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ và chỉ học đến lớp 9 nên nhận thức pháp luật Việt Nam còn hạn chế. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã tích cực hợp tác, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt và tích cực hoạt động thiện nguyện. Do đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trong vụ án này, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị cáo buộc đã chuẩn bị ma túy, dụng cụ và góp tiền mua nhiều loại ma túy để tổ chức sử dụng trái phép; VKS đề nghị mức án từ 7-8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Nêu quan điểm bào chữa, luật sư cho rằng bị cáo Trung Hiếu thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm, hợp tác với cơ quan điều tra, đồng thời cũng tích cực tham gia chương trình thiện nguyện trong thời gian hoạt động nghệ thuật và là con em gia đình có công với cách mạng. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được sớm trở về với gia đình.