Một phóng viên bị tạt chất bẩn, ném đầu chó vào nhà

VOV.VN - Hôm nay 24/3, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với vụ việc ông Tạ Vĩnh Yên (phóng viên báo Giao Thông, thường trú địa bàn Gia Lai) liên tục bị ném mắm tôm, đầu chó vào nơi ở, kèm tờ giấy có nội dung đe dọa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 24/3, một số người lạ mặt đã ném đầu chó vào nhà riêng của ông Tạ Vĩnh Yên, ở phường Yên Thế, thành phố Pleiku. Tờ giấy bọc đầu chó ghi nội dung: “Biết điều thì gặp nhiều may mắn, không biết điều thì cay đắng cả đời. Không ai bảo vệ cho mày cả đời đâu!”.

Cách đó 3 ngày, tức sáng 21/3, cổng nhà riêng của phóng viên  cũng bị tạt sơn pha chất bẩn, mắm tôm. 

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an thành phố Pleiku điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng viên Báo Giao thông bị đe dọa tính mạng cả nhà
Phóng viên Báo Giao thông bị đe dọa tính mạng cả nhà

VOV.VN - Ngày 27/10, phóng viên N.V.T của Báo Giao thông phản ánh: Vào lúc 16 giờ 52 phút ngày 22/10/2022, anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ với nội dung đe dọa giết cả nhà anh.

Phóng viên Báo Giao thông bị đe dọa tính mạng cả nhà

Phóng viên Báo Giao thông bị đe dọa tính mạng cả nhà

VOV.VN - Ngày 27/10, phóng viên N.V.T của Báo Giao thông phản ánh: Vào lúc 16 giờ 52 phút ngày 22/10/2022, anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ với nội dung đe dọa giết cả nhà anh.

Gia hạn điều tra vụ phóng viên bị đe doạ tại Hà Nội
Gia hạn điều tra vụ phóng viên bị đe doạ tại Hà Nội

VOV.VN - Phóng viên B.H.T (báo Người Lao động) bị một nhóm người đe dọa khi đang tác nghiệp tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Gia hạn điều tra vụ phóng viên bị đe doạ tại Hà Nội

Gia hạn điều tra vụ phóng viên bị đe doạ tại Hà Nội

VOV.VN - Phóng viên B.H.T (báo Người Lao động) bị một nhóm người đe dọa khi đang tác nghiệp tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương lên tiếng vụ phóng viên bị đe dọa hành hung
Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương lên tiếng vụ phóng viên bị đe dọa hành hung

VOV.VN - Liên quan vụ phóng viên bị một số đối tượng đe dọa, hành hung trong phiên tòa xét xử một đối tượng phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" của bà Nguyễn Phương Hằng, chiều 30/12, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Dương có công văn gửi UBND tỉnh này đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương lên tiếng vụ phóng viên bị đe dọa hành hung

Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương lên tiếng vụ phóng viên bị đe dọa hành hung

VOV.VN - Liên quan vụ phóng viên bị một số đối tượng đe dọa, hành hung trong phiên tòa xét xử một đối tượng phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" của bà Nguyễn Phương Hằng, chiều 30/12, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Dương có công văn gửi UBND tỉnh này đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.