Ngày 29/6, xét xử vụ hành hạ bé Hào Anh

4 bị cáo phải ra tòa là vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm cùng 2 người làm công trong trại tôm giống Minh Đức là Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Quỳnh.

Theo kế hoạch, sáng 29/6, Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bé Hào Anh bị hành hạ dã man. Phiên tòa xét xử lưu động, tại địa điểm là Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Cà Mau, có sức chứa 1.200 người.

Theo cáo trạng số 24/KSĐT-TA của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau truy tố Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điều 104, khoản 3 và tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại điều 110, khoản 2, điểm a, Bộ luật Hình sự. Mức án vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức có thể phải chịu là từ 20 năm tù đến chung thân. Hai người làm thuê là Lưu Văn Khánh và Lâm Quý Quỳnh cùng bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Hành hạ người khác”.

Từ tháng 8/2009, Giang, Thơm cùng 2 người giúp việc đã dùng nhiều thủ đoạn và công cụ đánh đập, hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh rất dã man, gây khủng hoảng tinh thần và thương tật gần 67%. Chủ tọa phiên tọa là thẩm phán Trần Trọng Nhân, chánh tòa hình sự TAND tỉnh Cà Mau. Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên là người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân Hào Anh.

Liên quan đến vụ bé Hào Anh bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm hành hạ, bà Trương Linh Phượng và ông Trương Thanh Ngon (cùng là Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi) không được Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Cà Mau xét khen thưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.