Nghệ An: Cán bộ huyện chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng, lĩnh 20 năm tù

Đặng Thị Ngoan lừa chiếm đoạt của cô giáo cũ hơn 3,6 tỷ đồng.

Làm văn thư, cầm trong tay con dấu của ủy ban thị trấn, đối tượng Đặng Thị Ngoan đã "thảo ra" nhiều công văn, giấy tờ đóng dấu đỏ, giả chữ ký của Chủ tịch, phó Chủ tịch để đi lừa đảo với chiêu vay tiền cho thị trấn. Số tiền mà đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 4,5 tỷ đồng.

Ngày 14/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Đặng Thị Ngoan (SN 1983) trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đặng Thị Ngoan tại phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ tháng 2/2009 đến tháng 6/2010, Đặng Thị Ngoan công tác tại UBND thị trấn huyện Anh Sơn với nhiều công việc khác nhau như: Văn thư kiêm thủ quỹ, phụ việc tại Ban Tài chính kế toán UBND thị trấn đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 14 cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn huyện Anh Sơn với tổng số tiền lên tới 4,244 tỷ đồng.

Phần nhiều các nạn nhân đều không hoặc chưa dám tố cáo bởi tin rằng Ngoan là cán bộ thị trấn với nhiều khả năng xoay xở nên việc nợ chỉ là tạm thời.

Cho đến lúc các con nợ gặp nhau thì mới hay nữ “cán bộ” uỷ ban thị trấn là một “siêu lừa” mà họ là nạn nhân và tất cả đã tố cáo với cơ quan chức năng.

Theo cáo trạng, Ngoan đã chiếm đoạt số tiền lớn nhất là của chị Nguyễn Thị Hoa (xóm 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn), là cô giáo cũ của mình số tiền 3,69 tỷ đồng, những người còn lại đều bị lừa trong khoảng từ 40-120 triệu đồng.

Phần nhiều trong số các nạn nhân của Ngoan đều là công chức “có máu mặt” trên địa bàn thuộc huyện Anh Sơn. Điều đáng nói là ngay cả cô giáo dạy mình trở thành “cán bộ” như hôm nay Ngoan cũng không tha.

Không những đưa ra mức lãi suất cực hấp dẫn để đánh vào tâm lý hám lợi của các nạn nhân (lãi suất thấp nhất 5.000 đồng/triệu/ngày, cao nhất là 25.000 đồng/triệu/ngày), Đặng Thị Ngoan còn làm giả chữ ký của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị trấn Anh Sơn, dùng trộm con dấu của UBND thị trấn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Ngoan bị bắt tạm giam từ ngày 1/9/2010 nhưng đến ngày 27/12/2009 do được gia đình bảo lãnh là đang trong thời gian nuôi con nhỏ.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Thị Ngoan không thành khẩn, một mực chối tội, thiếu trung thực. Bởi vậy, mặc dù có nhân thân tốt nhưng Hội đồng xét xử buộc phải áp dụng khung hình phạt tối đa là 20 năm tù, buộc phải trả lại toàn bộ số tiền cho các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.