Nghi can đâm chết vợ mới của chồng trên bàn nhậu ra đầu thú

Sau gần 1 tháng lẩn trốn, người vợ đâm chết người tình của chồng cũ đã đến cơ quan công an để đầu thú.

 
Căn nhà 1 trệt, 2 tầng - nơi bà Hoa sinh sống và cùng một số người bạn tổ chức nhậu vào chiều 30/11, sau đó bị bà Hương đâm chết.
Căn nhà 1 trệt, 2 tầng - nơi bà Hoa sinh sống và cùng một số người bạn tổ chức nhậu vào chiều 30/11, sau đó bị bà Hương đâm chết.

Ngày 24/12, tin từ Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM, cho biết Trần Thị Hương (SN 1958, ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7) là hung thủ đâm chết bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1968, thường trú tại quận 4, tạm trú tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) đã đến công an đầu thú.

Như tin đã đưa, chiều tối 30/11, bà Hoa đang ngồi nhậu cùng một số người bạn tại nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát. Lúc này, bà Hương đến, rút dao ra đâm thẳng một nhát vào ngực trái của bà Hoa rồi lên xe máy của một người đàn ông chờ sẵn để bỏ trốn.

Bà Hoa được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi vì bị đâm trúng tim. Theo lời khai của một số người nhậu chung với bà Hoa thì bà Hương là vợ cũ của chồng bà Hoa. Bà Hoa mới về ở tại nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát khoảng 3 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên