Nghi ngờ người yêu, chém chết bạn của người yêu

Chỉ vì nghi ngờ người bạn gái mới quen lăng nhăng, hung thủ đã lạnh lùng ra tay với bạn nhậu ngồi cùng bàn, là bạn của bạn gái mình.

Mới mãn hạn tù vì tội cố ý gây thương tích, bị cáo Lê Ngọc Minh lại tiếp tục phải chịu án 16 năm tù vì tội giết người chỉ vì nghi bạn gái quan hệ lăng nhăng.

Câu chuyện bắt đầu vào buổi tối ngày 17/1/2012, lúc ấy Lê Vũ Bảo (SN 1976, trú phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) sau khi đi hát karaoke với Ngô Thị Kim Quỳnh, Đinh Thị Tống (Trúc Linh), Trần Thị Chung và một người tên Yến (bạn của Chung) cùng nhau đi ăn cháo vịt tại quán bà Thảo (tổ 42, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng). Cùng lúc ấy, Lê Ngọc Minh (SN 1981, trú tổ 47, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) cũng đang ăn nhậu với một số người bạn khác tại nhà trong đó có Lê Văn Như Chí (SN 1994, trú phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng).

Lê Ngọc Minh và Lê Văn Như Chí tại phiên tòa.

Đang ăn nhậu, Minh nghe tin bạn gái của mình là Trần Thị Chung cũng đang ăn uống vui vẻ với Bảo ở quán bà Thảo. Nghĩ người yêu lừa dối mình để “bắt cá hai tay” nên Minh nhờ Chí chở đi gặp và cùng ngồi vào ăn chung với mọi người. Trong bàn nhậu, Minh tỏ ý không đồng tình khi bạn gái mình ngồi ăn với người khác.

Lúc này, mọi người khuyên Bảo nên ra về nhưng Bảo không nghe rồi buông lời thô tục có ý khinh thường Minh. Lời qua tiếng lại thấy không ăn thua, Lê Ngọc Minh và Bảo xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Giận dữ vì bị “một thằng vô duyên” xen ngang cuộc vui của mình với mấy cô bạn gái, Bảo bỏ ra ngoài lấy một con dao trở lại quán chém Lê Ngọc Minh cùng Lê Văn Như Chí. Lúc này đuối thế Minh bỏ chạy vào nhà một nhà dân.

Sau khi đuổi chém Minh, Bảo quay lại chém Chí nhưng Chí bỏ chạy. Lúc sau, Minh và Chí cũng lấy mỗi người một con dao ở quán bà Thảo quay lại, chém nhiều nhát vào đầu Lê Vũ Bảo khiến Bảo tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, cả Minh và Chí bỏ trốn. Ngày hôm sau, các đối tượng đã ra đầu thú tại cơ quan công an và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sáng 6/5, phiên xét xử lưu động vụ án giết người của TAND TP Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân TP Đà Nẵng. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều ăn năn hối lỗi về hành vi của mình. Đối với bị cáo Lê Văn Như Chí khi phạm tội còn chưa đủ tuổi thành niên. Trong quá trình xét xử tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng người khác cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, sau khi gây ra vụ án mạng trên, các bị cáo đã ra đầu thú, gia đình bị cáo cũng đã đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân nên HĐXX đã giảm nhẹ mức án cho các bị cáo, vừa thể hiện sự nghiêm minh vừa thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. HĐXX đã tuyên Lê Ngọc Minh lãnh 16 năm tù giam vì là người chủ mưu giết chết Lê Vũ Bảo, Lê Văn Như Chí lãnh 9 năm tù vì đã có hành vi giúp sức cho Minh phạm tội giết người. Ngoài ra, cả hai phải bồi thường trên 125 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa lên những vụ án mạng mà hung thủ gây ra là những người ở độ tuổi còn rất trẻ. Các hành xử thiếu kiềm chế dẫn tới những hậu quả đáng tiếc, để lại nỗi đau không chỉ cho các bậc làm cha làm mẹ, mà còn gây mối nguy hiểm cho xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.