Nghi phạm sát hại vợ dã man ở Tề Lễ, Phú Thọ vừa mới ra tù

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã bắt được Lê Xuân Trường, nghi phạm sát hại vợ rồi bỏ trốn trong tối 22/7.

Liên quan tới vụ giết vợ dã man tại nhà riêng, ngày 25/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Lê Xuân Trường (59 tuổi, trú tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), nghi phạm gây ra vụ giết người tại xã Tề Lễ.

Nạn nhân trong vụ án là bà Phạm Thị C. (58 tuổi, vợ Trường).

Hiện đối tượng đang được cấp cứu hồi sức sau 2 ngày chạy trốn không ăn uống đầy đủ.

Trước đó, vào tối 22/7, trên địa bàn xã Tề Lễ, huyện Tam Nông xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là 1 người phụ nữ chết trong phòng tắm của gia đình. Thời điểm phát hiện vụ việc, chồng nạn nhân là Lê Xuân Trường không có ở nhà.

Nhận được thông tin vụ án mạng, Công an huyện Tam Nông đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra.

Khoảng 19h tối 24/7, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được nghi phạm giết vợ là Lê Xuân Trường tại ngôi nhà hoang ở xã Văn Lương, huyện Tam Nông. Nghi phạm bị bắt giữ trong tình trạng mệt mỏi do không được ăn uống trong 2 ngày lẩn trốn. 

Được biết, hơn 10 năm trước, trong cuộc rượu, Trường đã xảy ra mâu thuẫn và ra tay giết người. Trường ra tù vài năm nay.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng sát hại vợ và con trai rồi trình báo công an
Chồng sát hại vợ và con trai rồi trình báo công an

VOV.VN - Án mạng đau lòng xảy ra tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Người chồng được cho là trầm cảm đã ra tay sát hại vợ và con rồi điện thoại trình báo công an.

Chồng sát hại vợ và con trai rồi trình báo công an

Chồng sát hại vợ và con trai rồi trình báo công an

VOV.VN - Án mạng đau lòng xảy ra tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Người chồng được cho là trầm cảm đã ra tay sát hại vợ và con rồi điện thoại trình báo công an.

Nóng 24h: Vết máu trên áo tố cáo người chồng sát hại vợ, tạo hiện trường giả
Nóng 24h: Vết máu trên áo tố cáo người chồng sát hại vợ, tạo hiện trường giả

VOV.VN - Sau khi dùng dây dù siết cổ vợ, Chu Đăng Sáu (ở Ba Đình, Hà Nội) dựng hiện trường giả rồi bỏ đi uống bia nhưng vết máu lưu lại hiện trường, dính trên chiếc áo phông màu trắng của Sáu đã tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng.

Nóng 24h: Vết máu trên áo tố cáo người chồng sát hại vợ, tạo hiện trường giả

Nóng 24h: Vết máu trên áo tố cáo người chồng sát hại vợ, tạo hiện trường giả

VOV.VN - Sau khi dùng dây dù siết cổ vợ, Chu Đăng Sáu (ở Ba Đình, Hà Nội) dựng hiện trường giả rồi bỏ đi uống bia nhưng vết máu lưu lại hiện trường, dính trên chiếc áo phông màu trắng của Sáu đã tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng.

Sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả, đi uống bia để đánh lạc hướng điều tra
Sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả, đi uống bia để đánh lạc hướng điều tra

VOV.VN - Sau khi dùng dây dù siết cổ vợ, Chu Đăng Sáu (ở Ba Đình, Hà Nội) dựng hiện trường giả rồi bỏ đi uống bia.

Sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả, đi uống bia để đánh lạc hướng điều tra

Sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả, đi uống bia để đánh lạc hướng điều tra

VOV.VN - Sau khi dùng dây dù siết cổ vợ, Chu Đăng Sáu (ở Ba Đình, Hà Nội) dựng hiện trường giả rồi bỏ đi uống bia.