Ngọc Trinh khai gì tại toà?

VOV.VN - Sáng nay (2/2), tại phiên toà xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, người mẫu Ngọc Trinh) và bị cáo Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, người dạy Ngọc Trinh lái xe) thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trinh cho biết, bản thân có nhu cầu học lái xe phân khối lớn để thi bằng lái A2 và tìm người dạy. Qua sự giới thiệu của người thân, Trinh quen biết và nhờ Đông hướng dẫn lái xe.

Quá trình tập lái xe phân khối lớn, Trinh là người chủ động lên lịch tập, còn thầy giáo của mình chuẩn bị xe và chọn địa điểm để tập.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh cho rằng, không cố ý "gây rối trật tự công cộng" vì các tuyến đường trên rất vắng nên nghĩ đó là sân tập mà không biết những tuyến đường trên đã được đưa vào sử dụng.

Tại toà, Ngọc Trinh khai chưa có giấy phép lái xe hạng A1. Bị cáo thừa nhận những hành động lái xe nguy hiểm mà bản thân thực hiện, không phải là kỹ năng bắt buộc trong sát hạch giấy phép lái xe A2.

Tuy nhiên trong quá trình tập lái, Trinh nhất thời thích thú, đòi học theo những động tác này trên mạng, nên đã nhờ Trần Xuân Đông hướng dẫn, tập luyện.

Cụ thể, Đông là người chạy và thực hiện trước các hành động nguy hiểm trên, sau đó Trinh "bắt chước" làm theo. Quá trình Trinh thực hiện, Trần Xuân Đông điều khiển phương tiện khác, chạy song song để hướng dẫn.

Bị cáo Trần Xuân Đông cũng thừa nhận toàn bộ sai phạm như cáo trạng quy kết. Nói về hành vi "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", Đông khai do đam mê xe mô tô phân khối lớn, nhưng không có nhiều tiền nên đã mua (3 xe liên quan trong vụ án) dù biết các xe không rõ nguồn gốc.

Theo cáo trạng, khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2023, Trinh đã rủ Trần Xuân Đông (người dạy Trinh lái xe) đến các địa điểm là những tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP. Thủ Đức để cùng thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm.

Cụ thể, ngày 5 và 6/9/2023, Trinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn hiệu Kawasaki "Ninja" (là xe của Đông) không mặc đồ bảo hộ, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, như: thả 2 tay, nằm trên yên xe, đứng lên và giơ hai tay vòng qua đầu,…

Còn Trần Xuân Đông điều khiển xe mô tô phân khối lớn khác, chạy song song để hướng dẫn Trinh thực hiện các hành động nguy hiểm trên.

Đến ngày 6/10/2023, Trinh tiếp tục cùng Đông đến đoạn đường D15, khu công nghệ cao (TP. Thủ Đức) thực hiện những động tác lái xe nguy hiểm tương tự.

Quá trình thực hiện các động tác trên, Trinh chỉ đạo, phân công Nguyễn Thị Thuý Kiều (trợ lý của Trinh) và Nguyễn Thanh Long (tài xế riêng của Trinh) và Tăng Duy Khánh (bạn của Long) chuẩn bị điện thoai, flycam quay lại quá trình Trinh và Đông thể hiện các động tác trên. Sau đó, biên tập lại và đăng tải các video này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngọc Trinh hầu tòa vì gây rối trật tự công cộng
Ngọc Trinh hầu tòa vì gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Sáng nay (2/2), Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, người mẫu Ngọc Trinh) và bị cáo Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, người dạy Ngọc Trinh lái xe).

Ngọc Trinh hầu tòa vì gây rối trật tự công cộng

Ngọc Trinh hầu tòa vì gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Sáng nay (2/2), Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, người mẫu Ngọc Trinh) và bị cáo Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, người dạy Ngọc Trinh lái xe).

Người mẫu Ngọc Trinh có thể bị xử phạt với khung từ 2-7 năm tù
Người mẫu Ngọc Trinh có thể bị xử phạt với khung từ 2-7 năm tù

VOV.VN - Với tội danh "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, bị can Trinh có thể bị xử phạt với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Người mẫu Ngọc Trinh có thể bị xử phạt với khung từ 2-7 năm tù

Người mẫu Ngọc Trinh có thể bị xử phạt với khung từ 2-7 năm tù

VOV.VN - Với tội danh "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, bị can Trinh có thể bị xử phạt với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Người mẫu Ngọc Trinh bị đề nghị truy tố tội gây rối trật tự công cộng
Người mẫu Ngọc Trinh bị đề nghị truy tố tội gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Chiều nay (6/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TP.HCM cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, sinh năm 1989) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Người mẫu Ngọc Trinh bị đề nghị truy tố tội gây rối trật tự công cộng

Người mẫu Ngọc Trinh bị đề nghị truy tố tội gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Chiều nay (6/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TP.HCM cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, sinh năm 1989) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.