Người bị truy tố vì lừa tiền mẹ vợ được tuyên vô tội

VOV.VN -Sau hơn 3 năm đưa ra xét xử, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết cuối cùng đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 17/9, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND TP Hà Nội đã đưa ra bản án đối ông Trần Minh Anh (SN 1961, trú ở phường Đội Cấn, Ba Đình). Ông Trần Minh Anh bị truy tố trước tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên ông Trần Minh Anh vô tội. Đây là vụ án được đưa ra xét xử từ năm 2011.

Trước đó, Viện KSND Tối cao truy tố ông Trần Minh Anh trong vụ án “con rể lừa mẹ vợ” trong giao dịch chứng khoán.

Theo đó, diễn biến vụ việc như sau: Tháng 1/2007, ông Trần Minh Anh đưa mẹ vợ là bà Bùi Thị Minh đến phòng giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt để làm thủ tục giao dịch chứng khoán cho bà Minh.

Khi nộp hồ sơ, Minh Anh là người điền các nội dung vào tờ khai, đồng thời ký tên bà Minh vào mục chủ tài khoản. Ngay sau đó mẹ con bà Minh gửi hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản này.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội
Trong quá trình mua bán chứng khoán (từ 16/7/2007 đến 30/1/2008), Trần Minh Anh nhiều lần làm thủ tục, rút gần hết số tiền trên.

Gần 1 năm sau, bà Minh mới đến doanh nghiệp này rút tiền thì nhận được thông báo số dư chỉ còn lại hơn 9 triệu đồng. Cho rằng con rể đã lừa tiền của mình, bà Minh liền làm đơn tố cáo.

Qua nhiều phiên tòa xét xử, ông Trần Minh Anh đều cho rằng số tiền hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản giao dịch chứng khoán tên bà Minh là của ông và chị Trần Kim Ngân (vợ ông Trần Minh Anh - con gái bà Minh) gửi từ nước ngoài về.

Việc bị cáo dùng tên của bà Minh mở tài khoản mua bán chứng khoán đã được bàn bạc với vợ từ trước, và thực tế là nhiều lần ông Minh rút tiền đều có bà Minh chứng kiến.

Ngoài ra tòa cũng xem xét hàng loạt tình tiết như: Mối quan hệ vợ chồng của ông Minh Anh và chị Kim Ngân ở thời điểm rút tiền…

Trước hàng loạt tình tiết mâu thuẫn và không thật sự thuyết phục trong vụ án này, TAND TP Hà Nội đã nhiều lần đưa ra xét xử, trả hồ sơ và đến ngày hôm nay, tòa đưa ra phán quyết cuối cùng đối với vụ án này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Luật sư không thể lúc nào cũng nói thân chủ vô tội”
“Luật sư không thể lúc nào cũng nói thân chủ vô tội”

Nhiều ý kiến cho rằng, luật sư phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói sai, và điều này cần phải được quy định trong luật.

“Luật sư không thể lúc nào cũng nói thân chủ vô tội”

“Luật sư không thể lúc nào cũng nói thân chủ vô tội”

Nhiều ý kiến cho rằng, luật sư phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói sai, và điều này cần phải được quy định trong luật.

Tòa tuyên bị cáo vô tội sau 3 năm bị bắt giam
Tòa tuyên bị cáo vô tội sau 3 năm bị bắt giam

VOV.VN -HĐXX cho rằng hành vi cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền là không đủ cơ sở.

Tòa tuyên bị cáo vô tội sau 3 năm bị bắt giam

Tòa tuyên bị cáo vô tội sau 3 năm bị bắt giam

VOV.VN -HĐXX cho rằng hành vi cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền là không đủ cơ sở.

Chủ tịch nước: "Không làm oan người vô tội"
Chủ tịch nước: "Không làm oan người vô tội"

VOV.VN-Chủ tịch nước yêu cầu ngành Công an kiên quyết với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội.

Chủ tịch nước: "Không làm oan người vô tội"

Chủ tịch nước: "Không làm oan người vô tội"

VOV.VN-Chủ tịch nước yêu cầu ngành Công an kiên quyết với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội.

Công tố viên Mỹ ra kết luận sinh viên Việt vô tội
Công tố viên Mỹ ra kết luận sinh viên Việt vô tội

Ngày 23/2, Văn phòng ủy viên công tố của Hạt Santa Clara thuộc bang California thông báo sinh viên Hồ Phương (học tại Trường Đại học San Jose) không bị buộc các tội như dùng vũ khí đe dọa giết người và chống đối, cản trở hoặc gây trở ngại đối với cảnh sát.

Công tố viên Mỹ ra kết luận sinh viên Việt vô tội

Công tố viên Mỹ ra kết luận sinh viên Việt vô tội

Ngày 23/2, Văn phòng ủy viên công tố của Hạt Santa Clara thuộc bang California thông báo sinh viên Hồ Phương (học tại Trường Đại học San Jose) không bị buộc các tội như dùng vũ khí đe dọa giết người và chống đối, cản trở hoặc gây trở ngại đối với cảnh sát.