Nguyên phóng viên Hoàng Khương được tại ngoại

Theo kế hoạch, phiên tòa xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Hoàng Khương sẽ diễn ra vào ngày 27/12.

Ngày 7/12, nguồn tin từ TAND Tối cao cho biết đã thay đổi áp dụng biện pháp ngăn chặn, cho Hoàng Khương, nguyên PV báo Tuổi Trẻ được tại ngoại. 

Ngay sau đó, Hoàng Khương đã về quê ở Khánh Hòa chịu tang mẹ. Theo kế hoạch, phiên tòa xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Hoàng Khương sẽ diễn ra vào ngày 27/12. 

Trước đó, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm vào ngày 6/9, tuyên phạt Hoàng Khương 4 năm tù về tội đưa hối lộ.

Cùng tội danh trên, Nguyễn Đức Đông Anh (em vợ Hoàng Khương) bị 4 năm tù, Trần Minh Hòa 5 năm tù, Trần Anh Tuấn (Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Hải Phong) 1 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Minh Đức (nguyên CSGT quận Bình Thạnh) bị phạt 5 năm tù về tội nhận hối lộ, Tôn Thất Hòa (nguyên Giám đốc doanh nghiệp Duy Nguyên) bị phạt 2 năm tù về tội làm môi giới hối lộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Blog Ngô: Ngẫm nghĩ từ vụ án nhà báo Hoàng Khương
Blog Ngô: Ngẫm nghĩ từ vụ án nhà báo Hoàng Khương

(VOV) - Con đường để hướng tới một nhà nước pháp quyền thực sự còn biết bao gian lao.

Blog Ngô: Ngẫm nghĩ từ vụ án nhà báo Hoàng Khương

Blog Ngô: Ngẫm nghĩ từ vụ án nhà báo Hoàng Khương

(VOV) - Con đường để hướng tới một nhà nước pháp quyền thực sự còn biết bao gian lao.

Bị cáo Hoàng Khương bị tuyên 4 năm tù
Bị cáo Hoàng Khương bị tuyên 4 năm tù

Bị cáo Nguyễn Văn Khương (SN 1973, bút danh Hoàng Khương) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo Hoàng Khương bị tuyên 4 năm tù

Bị cáo Hoàng Khương bị tuyên 4 năm tù

Bị cáo Nguyễn Văn Khương (SN 1973, bút danh Hoàng Khương) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương
Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương

Các bị cáo bị đề nghị từ 2-7 năm tù. Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với Hoàng Khương từ 6 đến 7 năm tù.

Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương

Viện Kiểm sát đề nghị mức án vụ nhà báo Hoàng Khương

Các bị cáo bị đề nghị từ 2-7 năm tù. Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với Hoàng Khương từ 6 đến 7 năm tù.