Nguyễn Thị Mỳ bị phạt 24 tháng tù giam
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Mỳ đã không thừa nhận gây ra những vết thương trên thân thể cháu Nguyễn Thị Hảo
Sáng 16/1, tại UBND xã Đức Hạnh (huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước), Tòa án nhân dân huyện Phước Long đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án mẹ hành hạ con. Bị cáo duy nhất trong vụ án là Nguyễn Thị Mỳ bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” đối với con gái Nguyễn Thị Hảo.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Mỳ đã không thừa nhận gây ra những vết thương trên thân thể cháu Nguyễn Thị Hảo. Bà Mỳ cho rằng tất cả các vết thương này do Nguyễn Đức Long (anh của cháu Hảo, con trai lớn của bà Mỳ) gây ra. Theo bị cáo Mỳ, các con của bà bị ảnh hưởng chất độc da cam, không khỏe mạnh, khôn lớn như những đứa trẻ khác nên khi đùa giỡn thường xảy ra chuyện đứa lớn ăn hiếp đứa nhỏ, dẫn đến thương tật cho bé Hảo. Bà chỉ thừa nhận mắng chửi chứ không hề cắt tay, chém chân con mình.
Thẩm phán, chủ tọa Nguyễn Thị Hồng hỏi: “Tại sao thấy cháu Hảo bị thương nặng mà không đưa đi bệnh viện chữa trị, chỉ đến khi công an xã phát hiện mới đưa đi?”. Bà Mỳ trả lời: “Thấy không nguy hiểm nên để ở nhà tự chữa trị”.
Đại diện VKSND huyện Phước Long giữ quyền công tố đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỳ từ 24-30 tháng tù giam. Sau hơn 30 phút nghị án, xét thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, trí nhớ không ổn định..., hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỳ 24 tháng tù giam, ông Tước và bà Mỳ không được sống gần cháu Nguyễn Thị Hảo trong thời gian 5 năm.