Nhận 10 triệu đồng để đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt Vi Văn Hưởng (SN 1988, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) khi đối tượng đang dẫn một người đàn ông Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

 

Hồi 21h ngày 24/4, tại khu vực đường mòn gần mốc 1225 thuộc thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Vi Văn Hưởng (SN 1988, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) khi đối tượng đang dẫn một người đàn ông Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Qua đấu tranh, Hưởng khai nhận, trước đó đã nhận lời với một người tên là Thắng ở thành phố Lạng Sơn để đưa người Trung Quốc này xuất cảnh trái phép với tiền công 10 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng đã bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, lĩnh 8 năm tù
Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, lĩnh 8 năm tù

VOV.VN - Sáng nay (7/4), Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bào Văn Thắng (SN 1997, thường trú xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, lĩnh 8 năm tù

Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, lĩnh 8 năm tù

VOV.VN - Sáng nay (7/4), Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bào Văn Thắng (SN 1997, thường trú xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Không đủ căn cứ kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ở Lào Cai quấy rối phụ nữ
Không đủ căn cứ kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ở Lào Cai quấy rối phụ nữ

VOV.VN - Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chứng cứ cung cấp của các bên tố cáo không đủ căn cứ để kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh có hành vi quấy rối tình dục.

Không đủ căn cứ kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ở Lào Cai quấy rối phụ nữ

Không đủ căn cứ kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ở Lào Cai quấy rối phụ nữ

VOV.VN - Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chứng cứ cung cấp của các bên tố cáo không đủ căn cứ để kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh có hành vi quấy rối tình dục.

Nóng 24h: Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?
Nóng 24h: Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?

VOV.VN - Do vụ việc liên quan tới bà Phương Hằng có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đã gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh làm rõ.

Nóng 24h: Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?

Nóng 24h: Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?

VOV.VN - Do vụ việc liên quan tới bà Phương Hằng có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đã gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh làm rõ.