Nhận 800.000 đồng để chở người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Diện khai nhận được trả 800.000 đồng để chở 1 người đàn ông từ nhà nghỉ đến khu vực biên giới để tìm đường sang Trung Quốc.

Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Văn Diện (SN 1988) và Lăng Văn Hướng (SN 1988) cùng trú tại Nặm Tát, xã Quang Long, huyện Hạ Lang về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

​Trước đó, vào hồi 20h15 ngày 14/6, tổ công tác Công an huyện Hạ Lang phối hợp Công an xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc địa phận xóm Lũng Luông, xã Quang Long phát hiện, bắt giữ đối tượng Phùng Văn Diện đang chở 1 người đàn ông Trung Quốc trên mô tô BKS 11B1-326.06.

​Tại cơ quan Công an, Diện khai nhận được Lăng Văn Hướng trả 800.000 đồng để chở 1 người đàn ông Trung Quốc từ nhà nghỉ Hồng Nhung thuộc thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang) đến khu vực biên giới mốc 887 thuộc xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long để tìm đường sang Trung Quốc. ​

Qua lời khai của Phùng Văn Diện, Công an huyện Hạ Lang đã bắt giữ Lăng Văn Hướng để điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Đưa người xuất nhập cảnh trái phép, lĩnh án 6 năm tù giam
 Đưa người xuất nhập cảnh trái phép, lĩnh án 6 năm tù giam

VOV.VN - Tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên lưu động xét xử bị cáo Lục Văn Quân (SN 1990, trú tại xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

 Đưa người xuất nhập cảnh trái phép, lĩnh án 6 năm tù giam

 Đưa người xuất nhập cảnh trái phép, lĩnh án 6 năm tù giam

VOV.VN - Tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên lưu động xét xử bị cáo Lục Văn Quân (SN 1990, trú tại xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Lĩnh án 10 năm 6 tháng tù vì tổ chức xuất nhập cảnh trái phép
Lĩnh án 10 năm 6 tháng tù vì tổ chức xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Đinh Văn Thảo (SN 1994, Lạng Sơn) cùng 8 đồng phạm bị tuyên phạt án tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.

Lĩnh án 10 năm 6 tháng tù vì tổ chức xuất nhập cảnh trái phép

Lĩnh án 10 năm 6 tháng tù vì tổ chức xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Đinh Văn Thảo (SN 1994, Lạng Sơn) cùng 8 đồng phạm bị tuyên phạt án tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.

Trục xuất 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 
Trục xuất 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 

VOV.VN - Ngày 15/6, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Công an tỉnh Lạng Sơn, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiến hành trục xuất 13 công dân người Trung Quốc về nước.

Trục xuất 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 

Trục xuất 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 

VOV.VN - Ngày 15/6, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Công an tỉnh Lạng Sơn, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiến hành trục xuất 13 công dân người Trung Quốc về nước.