Nhận tiền thuê để chém người đàn ông trọng thương

VOV.VN - Nhận tiền, nhóm đối tượng theo dõi người đàn ông rồi đi trên 2 xe máy, áp sát dùng mã tấu chém nạn nhân bị thương.

Ngày 23/9, Công an TP Vinh, Nghệ An đang tạm nhóm đối tượng liên quan đến vụ chém một người đàn ông quốc tịch Mỹ bị thương.

Theo đó, vào đêm 10/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh nhận thông tin ông M.N.V (SN 1964, là người có Quốc tịch Mỹ, gốc Việt Nam) đang đi dạo cùng với bạn gái tại khu vực phố đi bộ TP Vinh thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy ép sát, dùng mã tấu chém làm ông V bị thương tích nặng ở chân trái. Gây án xong, nhóm người này lên xe máy tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng đã chủ động tháo biển số xe mô tô, bịt khẩu trang che mặt, mặc quần áo dài để che giấu đặc điểm nhận dạng. Mặt khác, thời điểm xảy ra vụ án vào đêm muộn nên rất khó cho việc bị hại và người làm chứng nhận dạng các đối tượng gây án. 

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, từ ngày 19/9 đến ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã lần lượt tiến hành bắt giữ 6 đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Thị Vân (SN 1985, trú tại phường Quang Trung); Nguyễn Thành Hưng (SN 2000, trú tại xã Hưng Lộc); Phạm Duy Đạt (SN 2000, trú tại xã Nghi Đức); H.D.H (SN 2007, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh) và Uông Sỹ Linh (SN 1996), Nguyễn Tư Phước (SN 1996, cùng trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc).

Được biết, một người phụ nữ đã bỏ tiền ra thuê nhóm đối tượng trên chém ông ông V. Các đối tượng chia nhau theo dõi, quan sát ông V., đến thời điểm thuận lợi vào đêm 10/9, đã cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Phạm Duy Đạt là người dùng mã tấu trực tiếp chém vào chân trái ông V.

Sức khỏe ông V. đã ổn định, đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 13%.

Hiện, Công an TP Vinh đang tạm giữ 5 đối tượng, còn 1 đối tượng vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên được tại ngoại, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vietnam, China hold border defence friendship exchange 2022
Vietnam, China hold border defence friendship exchange 2022

VOV.VN - General Phan Van Giang, Minister of National Defence of Vietnam, and Senior Lieutenant General Wei Fenghe, Minister of National Defence of China, co-hosted the seventh border defence friendship exchange on April 23.

Vietnam, China hold border defence friendship exchange 2022

Vietnam, China hold border defence friendship exchange 2022

VOV.VN - General Phan Van Giang, Minister of National Defence of Vietnam, and Senior Lieutenant General Wei Fenghe, Minister of National Defence of China, co-hosted the seventh border defence friendship exchange on April 23.

TP.HCM kiến nghị chuyển gần 1.900 tỷ đồng vốn đầu tư công sang năm 2022
TP.HCM kiến nghị chuyển gần 1.900 tỷ đồng vốn đầu tư công sang năm 2022

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc kéo dài thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương sang năm 2022; đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022.

TP.HCM kiến nghị chuyển gần 1.900 tỷ đồng vốn đầu tư công sang năm 2022

TP.HCM kiến nghị chuyển gần 1.900 tỷ đồng vốn đầu tư công sang năm 2022

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc kéo dài thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương sang năm 2022; đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022.

Ukraine ghi nhận bức xạ hạt nhân tăng sau khi Nga chiếm Chernobyl
Ukraine ghi nhận bức xạ hạt nhân tăng sau khi Nga chiếm Chernobyl

VOV.VN - Ukraine ghi nhận mức độ bức xạ hạt nhân tăng lên sau khi Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau cuộc giao tranh hôm 24/2.

Ukraine ghi nhận bức xạ hạt nhân tăng sau khi Nga chiếm Chernobyl

Ukraine ghi nhận bức xạ hạt nhân tăng sau khi Nga chiếm Chernobyl

VOV.VN - Ukraine ghi nhận mức độ bức xạ hạt nhân tăng lên sau khi Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau cuộc giao tranh hôm 24/2.