Nhóm đối tượng nước ngoài giả danh công an, tòa án lừa đảo lĩnh án tù

VOV.VN - Do nhẹ dạ cả tin, 18 bị hại đã chuyển gần 11 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng. Nhận được tiền, Pan Chu Lin, Chiu Po Sung cùng đồng phạm rút ra chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Chiều nay (19/11) TAND TPHCM đã đưa ra phán quyết đối với Pan Chu Lin (23 tuổi), Chiu Po Sung (23 tuổi) cùng quốc tịch Trung Quốc và 8 đồng phạm trong đường dây giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng 1 đến tháng 4/2018, với thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, các bị cáo trong đường dây này đã gọi điện thoại đến 18 bị hại, thông báo họ liên quan đến các vụ án, sau đó đe dọa bắt khởi tố và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo chỉ định.

Do nhẹ dạ cả tin, 18 bị hại đã chuyển gần 11 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng. Nhận được tiền, Pan Chu Lin, Chiu Po Sung cùng đồng phạm rút ra chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định Hồng Trà, Tiểu Lâm (người Đài Loan- Trung Quốc, chưa xác định được) là 2 đối tượng cầm đầu, câu kết với các bị cáo trên thực hiện loạt phi vụ lừa đảo trên.

Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Một số bị cáo cho rằng mình chỉ đi rút tiền thuê cho các bị cáo chủ mưu, không có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.

HĐXX nhận định khi thực hiện phạm tội, các bị cáo có sự phân công cụ thể cho từng người và phạm tội nhiều lần. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng tới an ninh trật tự. HĐXX cũng xác định bị cáo Pan Chu Lin là người có vai trò chủ chốt, thực hiện 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi cân nhắc, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Pan Chu Lin 15 năm tù; Chiu Po Sung 13 năm tù; Hou Po Ta 10 năm tù; Bùi Quang Hải 12 năm tù; Nguyễn Doãn Phong 10 năm tù. Các bị cáo Dương Văn Tùng, Nguyễn Thái Dũng, Nguyễn Tông Long, Trang Thị Châu Đoan , Nguyễn Doãn Toàn từ 5 – 8 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

13 năm tù cho bị cáo giả danh công an lừa đảo tiền tỷ
13 năm tù cho bị cáo giả danh công an lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Với thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo người dân chuyển tiền, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng từ các nạn nhân.

13 năm tù cho bị cáo giả danh công an lừa đảo tiền tỷ

13 năm tù cho bị cáo giả danh công an lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Với thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo người dân chuyển tiền, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng từ các nạn nhân.

Công an lấy lời khai người liên quan vụ cụ già 88 tuổi bị đánh đập ở Long An
Công an lấy lời khai người liên quan vụ cụ già 88 tuổi bị đánh đập ở Long An

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc người phụ nữ đánh đập cụ già 88 tuổi, chiều nay (7/9), Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã chỉ đạo điều tra hành vi bạo lực gia đình đối với người phụ nữ nêu trên. 

Công an lấy lời khai người liên quan vụ cụ già 88 tuổi bị đánh đập ở Long An

Công an lấy lời khai người liên quan vụ cụ già 88 tuổi bị đánh đập ở Long An

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc người phụ nữ đánh đập cụ già 88 tuổi, chiều nay (7/9), Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã chỉ đạo điều tra hành vi bạo lực gia đình đối với người phụ nữ nêu trên. 

Xác minh đối tượng giả danh cán bộ Cục Báo chí đến chúc mừng Công an Thanh Hóa
Xác minh đối tượng giả danh cán bộ Cục Báo chí đến chúc mừng Công an Thanh Hóa

VOV.VN - Cục Báo chí khẳng định, thời gian qua, Cục Báo chí không cử cán bộ, cũng không gửi lãng hoa chúc mừng công an các địa phương.

Xác minh đối tượng giả danh cán bộ Cục Báo chí đến chúc mừng Công an Thanh Hóa

Xác minh đối tượng giả danh cán bộ Cục Báo chí đến chúc mừng Công an Thanh Hóa

VOV.VN - Cục Báo chí khẳng định, thời gian qua, Cục Báo chí không cử cán bộ, cũng không gửi lãng hoa chúc mừng công an các địa phương.