Nhóm “siêu trộm” chuyên đột nhập tàu du lịch bị bắt

Thời gian gần đây, một số đối tượng đã lập thành ổ nhóm, sử dụng thuyền nan gắn máy và đợi đến đêm khuya ra Vịnh Hạ Long, áp sát các tàu du lịch lớn để lên đột nhập trộm cắp tài sản.  

Nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long là một điểm nhấn của ngành du lịch Quảng Ninh khi lượng tàu du lịch đạt tiêu chuẩn từ 2 – 3 sao đăng ký lưu trú trên Vịnh ngày một tăng và được du khách quốc tế rất ưa chuộng. Tuy nhiên, đây cũng là địa điểm để các đối tượng đạo chích nhòm ngó. Do là ban đêm nên hầu như thuyền trưởng, thủy thủ và du khách, hướng dẫn viên đều ngủ say, các đối tượng này đã lợi dụng điều đó tha hồ vơ của. Trước tình trạng trên, lãnh đạo Công an TP Hạ Long đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH lập án đấu tranh.

Ngày 7/10, như thường lệ, tàu khách du lịch 3 sao Victoria Star QN-8888 chở đoàn khách du lịch quốc tế thăm Vịnh Hạ Long và đăng ký lưu trú qua đêm trên Vịnh. Địa điểm được chọn để chiếc tàu dừng chân nghỉ qua đêm là khu vực đẹp nổi tiếng trong quần thể các đảo lớn nhỏ trên Vịnh Hạ Long: Hồ Động Tiên.

Nguyễn Quang Trường

Khoảng 23h, đợi cả tàu chìm trong im lặng, nhóm trộm cắp đi trên chiếc thuyền nan gắn máy 6CV áp sát mạn để trèo

lên tàu. Sau khi chia nhau vào các phòng lục tìm đồ và tiền, bọn chúng không ngờ hành động phạm pháp của chúng đã bị bắt quả tang. Lợi dụng đêm tối, một đối tượng nhanh chân tẩu thoát ra biển. 4 đối tượng còn lại không kịp chạy đã bị bắt. Bọn chúng gồm Nguyễn Xuân Hương, SN 1977, trú tại tổ 9 khu 2 phường Hồng Hà, TP Hạ Long; Trịnh Hữu Xuyên, SN 1990, Nguyễn Đức Thuận, SN 1988, Nguyễn Quang Trường, SN 1988 đều trú tại thôn Quỳnh Trung, xã Đại Yên, TP Hạ Long.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên khai nhận, đêm ngày 3/10 rạng sáng 4/10, với thủ đoạn tương tự, bọn chúng đã trèo lên trộm cắp tài sản tầu du lịch Hải Long – QN 3825 đang neo đậu tại khu vực Hang Luồn, vịnh Hạ Long. Cả bọn đã đột nhập vào phòng 108 lấy trộm ba lô của anh Nguyễn Phạm Thanh Tuấn là hướng dẫn viên du lịch, trong ba lô có 21 quyển hộ chiếu của khách quốc tế, 3 điện thoại di động, 12 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan. Sau đó, cả bọn tiếp tục đột nhập vào phòng 104 và lấy 1 túi xách, 1 ba lô trong đó có 1 điện thoại di động, 1 máy ảnh, 100 USD, 150 euro và một số đồ dùng cá nhân khác của bà Oodette Salabert, quốc tịch Pháp.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.