Nhóm thanh niên bán kẹo kéo chặn đường, đâm chết người ở TP HCM

VOV.VN - Cường huy động nhóm thanh niên hành nghề bán kẹo kéo mai phục cùng với hung khí tấn công Hận và Trà.

Chiều tối nay (12/12), Công an quận Bình Thạnh xác nhận hiện đang tạm giữ 5 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Liêm 19 tuổi, quê Vĩnh Long; Ngô Tấn Tới, tự “Quý” 19 tuổi, quê Cà Mau, Dương Hoàng Thanh, 20 tuổi, quê Cần Thơ; Châu Huy Trường và Nguyễn Hữu Hòa cùng 16 tuổi quê Kiên Giang để điều tra làm rõ hành vi “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.

(Ảnh do Công an quận Bình Thạnh cung cấp)
Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh cho biết đơn vị vẫn khẩn trương truy tìm thêm đối tượng Nguyễn Huy Cường, 22 tuổi, quê Kiên Giang cầm đầu băng nhóm nêu trên.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Huy Cường và Nguyễn Hữu Hận, 23 tuổi quê Tiền Giang có mâu thuẫn từ trước đó. Tối 11/12, khi Hận đang bán kẹo kéo tại một quán Ốc nằm trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh thì Cường bất ngờ cầm dao đến gây hấn.

Anh Trần Thanh Trà, 24 tuồi, quê Cần Thơ, bạn của Hận đang bán kẹo kéo gần đó thấy vậy đã chạy lại can ngăn thì Cường bực tức đòi đánh luôn cả anh này. Tuy nhiên, nhiều người dân trong khu vực đã kịp thời ngăn cản nên Cường đã bỏ về.

Ngay sau đó, Cường huy động nhóm thanh niên hành nghề bán kẹo kéo mai phục cùng với hung khí tấn công Hận và Trà khi 2 anh này trên đường về nhà. Do bị một vết đâm và đa chấn thương nên anh Trà đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án các hung thủ đã nhanh chóng tẩu thoát. Khoảng gần 14h cùng ngày, Liêm, Tới, Thanh, Trường, Hòa đã bị công an tóm gọn tại nhà riêng.

Hiện, Công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng Cường và điều tra làm rõ vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên