Những người bỏ phiếu bầu cử trong trại tạm giam ở Bắc Ninh

VOV.VN - Khoảng 450 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ đã được cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cùng chung với các đơn vị bầu cử khác của cả nước, sáng 22/5, tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Ninh, Tổ bầu cử số 10, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, khoảng 450 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ đã được cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu chọn những người mà mình tín nhiệm. 

Đây là lần đầu tiên người bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện quyền công dân, căn cứ khoản 5, điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, có hiệu lực từ ngày 1/9/2015. 

Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một sai lầm khác nhau nhưng với những lá phiếu được cầm trên tay, các cử tri đặc biệt này đều mong muốn gửi niềm tin, sự kỳ vọng của mình đến với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Với đặc thù riêng của Trại tạm giam, để đảm bảo được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của những cử tri đặc biệt này khi tham gia bầu cử, không ảnh hưởng đến công tác điều tra, phá án…, các cán bộ, quản giáo của Trại đều đã trở thành những tuyên truyền viên, nắm rõ các bước tiến hành, các quy định, nhất là Luật Bầu cử cũng như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đến từng buồng giam tuyên truyền cho người đang bị giam giữ. 

Nhờ chủ động thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị, điểm bỏ phiếu tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Ninh - Đơn vị bầu cử số 10, xã Ngọc Xá huyện Quế Võ đã diễn ra vừa đảm bảo được tính dân chủ, tuân thủ theo quy trình, đúng luật định vừa đảm bảo được trật tự, an toàn.

Trong cuộc bầu cử lần này, những người làm công tác bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh đã hết sức nỗ lực để vừa đảm bảo tất cả những người đang bị tạm giữ, tạm giam được hưởng quyền lợi chính đáng, vừa góp phần vào thắng lợi chung của cuộc bầu cử. 

Các can phạm xếp hàng lần lượt bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu.
 
 

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên