"Nổ" có mối quan hệ xã hội, cô gái rao bán vaccine Covid-19 giá 5 triệu/liều

VOV.VN - Tiên đưa ra thông tin giả là có nhiều mối quan hệ xã hội và có vaccine Covid 19, đặt vấn đề sẽ bán 5 triệu đồng/liều vaccine nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra  - Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1999, trú tại Quảng Trị, tạm trú tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) đã có hành vi lừa bán vaccine Covid-19 để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trước đó, Nguyễn Thị Thủy Tiên quen biết với chị Phạm Thị Diệu H. và chị Trần Thị N. (cùng sinh năm 1969, trú tại thành phố Huế).

Tiên đưa ra thông tin giả là có nhiều mối quan hệ xã hội và có vaccine Covid 19, đặt vấn đề sẽ bán 5 triệu đồng/liều vaccine.

Trong thời gian tháng 8 và tháng 9/2021, chị H đăng ký mua vaccine và nhiều lần chuyển cho Tiên số tiền là 65 triệu đồng. Chị N. cũng đăng ký mua vaccine của Tiên và chuyển cho Tiên 16 triệu đồng.

Sau thời gian chuyển tiền nhưng không được tiêm vaccine như Tiên đã hứa, chị H. và chị N. đã trình báo Công an thành phố Huế.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Huế truy xét và bắt giữ được Nguyễn Thị Thủy Tiên.

Tại cơ quan Công an, Tiên khai nhận ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H. và N, đối tượng còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một trường hợp khác. Tổng số tiền Tiên lừa đảo chiếm đoạt là 86 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đòi tiêm vaccine Pfizer, cầm dao chém lực lượng chức năng
Đòi tiêm vaccine Pfizer, cầm dao chém lực lượng chức năng

VOV.VN - Đòi tiêm vaccine Pfizer thì mới cho lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt đã cầm dao chém loạn xạ, gây thương tích cho 1 cán bộ công an.

Đòi tiêm vaccine Pfizer, cầm dao chém lực lượng chức năng

Đòi tiêm vaccine Pfizer, cầm dao chém lực lượng chức năng

VOV.VN - Đòi tiêm vaccine Pfizer thì mới cho lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt đã cầm dao chém loạn xạ, gây thương tích cho 1 cán bộ công an.

Nhóm đối tượng bán giấy đi đường, chứng nhận tiêm vaccine giả giá 1-2 triệu đồng
Nhóm đối tượng bán giấy đi đường, chứng nhận tiêm vaccine giả giá 1-2 triệu đồng

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra các nghi can khai do dịch bệnh Covid-19, không có việc làm nên bàn bạc nhau làm giả giấy đi đường để bán kiếm tiền tiêu xài.

Nhóm đối tượng bán giấy đi đường, chứng nhận tiêm vaccine giả giá 1-2 triệu đồng

Nhóm đối tượng bán giấy đi đường, chứng nhận tiêm vaccine giả giá 1-2 triệu đồng

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra các nghi can khai do dịch bệnh Covid-19, không có việc làm nên bàn bạc nhau làm giả giấy đi đường để bán kiếm tiền tiêu xài.

Lợi dụng tiêm vaccine “ngoài danh sách” để trục lợi: Cần xử lý nghiêm
Lợi dụng tiêm vaccine “ngoài danh sách” để trục lợi: Cần xử lý nghiêm

VOV.VN - Một số đối tượng lợi dụng việc tiêm vaccine “ngoài danh sách” để thu lợi bất chính đã gây ảnh hưởng đến sự công bằng, ổn định trong quá trình tiêm vaccine cho nhân dân.

Lợi dụng tiêm vaccine “ngoài danh sách” để trục lợi: Cần xử lý nghiêm

Lợi dụng tiêm vaccine “ngoài danh sách” để trục lợi: Cần xử lý nghiêm

VOV.VN - Một số đối tượng lợi dụng việc tiêm vaccine “ngoài danh sách” để thu lợi bất chính đã gây ảnh hưởng đến sự công bằng, ổn định trong quá trình tiêm vaccine cho nhân dân.