Nói xấu lực lượng chức năng trên mạng, bị xử phạt 5 triệu đồng

VOV.VN - Do bực tức vì bố bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm, anh Vì Văn Thành (SN 1997, Sơn La) đã lên mạng xã hội nói xấu, xúc phạm lực lượng chức năng.

Ngày 22/9, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với 1 thanh niên có hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trước đó, vào ngày 12/9, do bực tức cá nhân khi bố bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mộc Châu xử phạt vi phạm, anh Vì Văn Thành (sinh năm 1997, trú quán tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La) đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân tên “Tiến Thành" đăng tải, chia sẻ 1 bài viết với nội dung nói xấu, xúc phạm uy tín lực lượng công an trên Nhóm facebook “Chợ Mộc Châu Online”.

Hành vi trên của Vì Văn Thành đã vi phạm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15 ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Công an huyện Mộc Châu đã tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh Sơn La ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vì Văn Thành, số tiền 5 triệu đồng. Việc xử phạt nhằm răn đe, định hướng và tuyên truyền để người dân sử dụng mạng xã hội một cách văn minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khốn đốn vì bị nói xấu, lăng nhục trên mạng xã hội
Khốn đốn vì bị nói xấu, lăng nhục trên mạng xã hội

VOV.VN - Ai cũng có thể đăng tải cảm xúc, suy nghĩ trên trang cá nhân của mình hoặc của người khác. Tuy nhiên, nếu vu khống, nói xấu người khác trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là xử lý hình sự.

Khốn đốn vì bị nói xấu, lăng nhục trên mạng xã hội

Khốn đốn vì bị nói xấu, lăng nhục trên mạng xã hội

VOV.VN - Ai cũng có thể đăng tải cảm xúc, suy nghĩ trên trang cá nhân của mình hoặc của người khác. Tuy nhiên, nếu vu khống, nói xấu người khác trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là xử lý hình sự.

Nói xấu và vu khống người khác trên mạng xã hội bị xử lý thế nào?
Nói xấu và vu khống người khác trên mạng xã hội bị xử lý thế nào?

VOV.VN - Đặt điều, vu khống, nói xấu người khác trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là xử lý hình sự.

Nói xấu và vu khống người khác trên mạng xã hội bị xử lý thế nào?

Nói xấu và vu khống người khác trên mạng xã hội bị xử lý thế nào?

VOV.VN - Đặt điều, vu khống, nói xấu người khác trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là xử lý hình sự.

Bị xử phạt vì nói xấu người khác trên mạng xã hội
Bị xử phạt vì nói xấu người khác trên mạng xã hội

Ngày 15/11, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Nguyễn Trọng Tuấn (26 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức. 

Bị xử phạt vì nói xấu người khác trên mạng xã hội

Bị xử phạt vì nói xấu người khác trên mạng xã hội

Ngày 15/11, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Nguyễn Trọng Tuấn (26 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức.