“Nóng” cuộc chiến ma túy trên dải biên cương

VOV.VN -Cuộc chiến chống tội phạm ma túy tại dải đất biên cương của Tổ quốc đang diễn ra hết sức khốc liệt.

Như Đài TNVN đã phản ánh, ngày 7/3 vừa qua, tại địa phận bản Nà Tén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và thu giữ 40 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Trong chuyên án này, tội phạm ma túy đã dùng chó săn tấn công và nổ súng chống trả lực lượng, buộc tổ công tác phải nổ súng phòng vệ chính đáng tiêu diệt 1 đối tượng. Các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới.

Công an tỉnh Sơn La phá chuyên án ma túy, bắn 1 nghi phạm
Điều đó cho thấy, cuộc chiến chống tội phạm ma túy tại dải đất biên cương của Tổ quốc đang diễn ra hết sức khốc liệt, đòi hỏi lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Sơn La phải tăng cường mọi giải pháp để ngăn chặn ngay nguồn ma túy từ biên kia biên giới thẩm lậu vào nước ta.

Những tháng đầu năm 2015, địa bàn biên giới của tỉnh Sơn La tiếp tục được xác định là tuyến trọng điểm phức tạp về hoạt động của tội phạm ma túy.

Vì siêu lợi nhuận của ma tuý, nhiều đối tượng đã sẵn sàng phạm tội. Địa bàn nóng bỏng hiện nay là: Lóng Luông, Lóng Sập, Chiềng Sơn của 2 huyện Vân Hồ và Mộc Châu.

Ở đây xuất hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy có vũ khí, đôi khi còn công khai thách thức các lực lượng chức năng.

Để trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng để phòng vệ chính đáng, tiêu diệt những đối tượng chống trả.

 
Đại tá Trần Anh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nói: “Hoạt động của bọn tội phạm có tổ chức, có vũ trang. Hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng của chúng là vi phạm pháp luật, vi phạm an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Hành động của chúng là rất manh động. Khi phát hiện thấy lực lượng thi hành công vụ chúng đã xua chó và nổ súng, buộc lực lượng phải nổ súng  để phòng vệ chính đáng. Việc làm này là phù hợp với pháp luật và được pháp luật cho phép”.

Trước đó cuối năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Sau hơn 1 tháng, riêng tội phạm ma túy đã bắt giữ 55 vụ với 86 đối, thu giữ gần 5.300g heroin; 440g thuốc phiện; 600 viên ma túy tổng hợp, 1 quả lựu đạn, 13 súng điện và 155 khẩu súng các loại cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Thiếu tá Mai Hoàng- Phó trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Sơn La nói: “Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung cũng như tội phạm ma túy có một đặc thù, đối tượng rất manh động sẵn sàng chống trả, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng trong nhiều năm qua, lực lượng Công an Sơn La kiên quyết tấn công. Trong vụ vừa qua, lực lượng công an đấu tranh rất có hiệu quả, ngăn chặn toán đối tượng có vũ trang vận chuyển ma túy vào địa bàn Sơn La”.

Hàng trăm đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy bị bắt giữ, liên tục nhiều đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn bị triệt phá....

Tuy nhiên, trước siêu lợi nhuận của ma túy, các đối tượng tội phạm ma túy trong và ngoài nước vẫn đang cấu kết chặt chẽ với nhau, hình thành các đường dây, tổ chức tội phạm.

Trước tình hình này, bất chấp hiểm nguy, không quản ngày đêm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Sơn La đang huy động tối đa lực lượng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

 

Trung tá Trần Thanh Sơn - Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt tư tưởng đến toàn lực lượng. Đối với lực lượng tham mưu, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”.

Cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên địa bàn Sơn La đang còn là chặng đường phía trước. 

Máu có thể đổ, sự hy sinh mất mát vẫn có thể xẩy ra, nhưng lực lượng Công an Sơn La luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để ngăn chặn “ cái chết trắng”, đem lại cuộc sống bình yên nơi núi rừng Tây Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng nghiện ma túy cướp ngân hàng VPBank ở An Giang
Đối tượng nghiện ma túy cướp ngân hàng VPBank ở An Giang

Trong lúc nhân viên đang nhận tiền giao dịch 27 triệu đồng từ kiểm soát viên Ngân hàng thì bất ngờ có một đối tượng xông vào cướp tiền

Đối tượng nghiện ma túy cướp ngân hàng VPBank ở An Giang

Đối tượng nghiện ma túy cướp ngân hàng VPBank ở An Giang

Trong lúc nhân viên đang nhận tiền giao dịch 27 triệu đồng từ kiểm soát viên Ngân hàng thì bất ngờ có một đối tượng xông vào cướp tiền

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy đá
Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy đá

VOV.VN -Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy đá khi vi phạm giao thông

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy đá

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy đá

VOV.VN -Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy đá khi vi phạm giao thông

Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam
Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam

Đối tượng Tuyển đã có hành vi vận chuyển trái phép 778,44g ma túy dạng đá từ Trung Quốc về Việt Nam. 

Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam

Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam

Đối tượng Tuyển đã có hành vi vận chuyển trái phép 778,44g ma túy dạng đá từ Trung Quốc về Việt Nam. 

Nhanh tay tẩu tán gần 1kg ma túy rồi bỏ chạy
Nhanh tay tẩu tán gần 1kg ma túy rồi bỏ chạy

VOV.VN -Phát hiện cán bộ chi cục hải quan đang tiến lại gần, đối tượng giở mọi thủ đoạn tinh vi, vứt lại túi tang vật rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhanh tay tẩu tán gần 1kg ma túy rồi bỏ chạy

Nhanh tay tẩu tán gần 1kg ma túy rồi bỏ chạy

VOV.VN -Phát hiện cán bộ chi cục hải quan đang tiến lại gần, đối tượng giở mọi thủ đoạn tinh vi, vứt lại túi tang vật rồi nhanh chóng tẩu thoát.