Nữ "đại gia" cầm cố 19 sổ đỏ của người dân ở Đà Nẵng chịu mức án chung thân

VOV.VN - Lợi dụng việc làm trong Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nữ bị cáo đã "tuồn" sổ đỏ của người dân ra ngoài để chiếm đoạt tài sản.

Sau 2 ngày xét xử, hôm nay (18/8), Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên Dương Thị Ngọc Anh (43 tuổi) mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đào Thị Như Lệ (43 tuổi) nhận mức án chung thân về các tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, Lệ còn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt của những bị hại.

Dương Thị Ngọc Anh là nhân viên hợp đồng làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tháng 4/2020, do thiếu tiền, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Anh nhiều lần lấy tổng cộng 19 giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của người dân nộp giải quyết thủ tục hành chính đưa cho Đào Thị Như Lệ để bị cáo lệ đưa cho chủ nợ nhằm giãn nợ.

Đào Thị Như Lệ là một đại gia bất động sản ở thành phố Đà Nẵng nhưng do làm ăn thua lỗ, vay mượn của nhiều người, mất khả năng chi trả nên vỡ nợ với số tiền khoảng 1.300 tỷ đồng.

Việc Dương Thị Ngọc Anh lấy các sổ đỏ của người dân đưa cho Lệ dẫn đến việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân chậm từ 5 đến 40 ngày.

Từ khoảng tháng 1 đến tháng 7/2020, Đào Thị Như Lệ đưa thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng các lô đất hoặc tự ý sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mượn từ Dương Thị Ngọc Anh đưa cho người khác, nói là tài sản của mình chưa sang tên để làm tin. Đào Thị Như Lệ đã nhận và chiếm đoạt của 5 người tổng cộng 41,4 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền
Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Cô gái 9X tạo vỏ bọc sang chảnh, dùng sổ đỏ giả lừa đảo 8 tỷ đồng
Cô gái 9X tạo vỏ bọc sang chảnh, dùng sổ đỏ giả lừa đảo 8 tỷ đồng

VOV.VN - Đi xe Mercedes, ở chung cư cao cấp, Hằng tạo cho mình một vỏ bọc sang chảnh, dùng bìa đỏ giả huy động vốn lừa đảo chiếm đoạt 8 tỷ đồng.

Cô gái 9X tạo vỏ bọc sang chảnh, dùng sổ đỏ giả lừa đảo 8 tỷ đồng

Cô gái 9X tạo vỏ bọc sang chảnh, dùng sổ đỏ giả lừa đảo 8 tỷ đồng

VOV.VN - Đi xe Mercedes, ở chung cư cao cấp, Hằng tạo cho mình một vỏ bọc sang chảnh, dùng bìa đỏ giả huy động vốn lừa đảo chiếm đoạt 8 tỷ đồng.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.