Nữ hiệu trưởng bị bắt vì lập khống chứng từ rút tiền ăn của học sinh

VOV.VN - Làm khống chứng từ rút tiền ăn của học sinh, một nữ hiệu trưởng trường tiểu học ở Điện Biên bị bắt vì tội tham ô tài sản.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phình Giàng, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về tội tham ô tài sản.

Theo đó, vào ngày 10/2, cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Điện Biên Đông nhận được đơn tố giác tội phạm về việc bà Nguyễn Thị Thu Hoàn (SN 1970, trú tại Tổ 1, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - là Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phình Giàng, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông có hành vi làm khống chứng từ rút tiền ăn của học sinh được hỗ trợ theo Nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ. 

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Thu Hoàn đã làm khống chứng từ rút tiền ăn của học sinh, gây thiệt hại gần 100 triệu đồng. 

Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hoàn, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ một số tài liệu có liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên: Bắt giữ nữ nhân viên thủ quỹ sau 25 năm lẩn trốn vì tội tham ô tài sản
Điện Biên: Bắt giữ nữ nhân viên thủ quỹ sau 25 năm lẩn trốn vì tội tham ô tài sản

VOV.VN - Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng năm 1980, Lê Thị Thường là nhân viên thủ quỹ của Chi cục thuế huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (cũ). Do thua lỗ trong kinh doanh, đầu năm 1998, đối tượng đã lợi dụng chức vụ của mình nhiều lần thực hiện hành vi rút tiền từ két sắt của cơ quan để trả nợ, với số tiền 70 triệu đồng. 

Điện Biên: Bắt giữ nữ nhân viên thủ quỹ sau 25 năm lẩn trốn vì tội tham ô tài sản

Điện Biên: Bắt giữ nữ nhân viên thủ quỹ sau 25 năm lẩn trốn vì tội tham ô tài sản

VOV.VN - Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng năm 1980, Lê Thị Thường là nhân viên thủ quỹ của Chi cục thuế huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (cũ). Do thua lỗ trong kinh doanh, đầu năm 1998, đối tượng đã lợi dụng chức vụ của mình nhiều lần thực hiện hành vi rút tiền từ két sắt của cơ quan để trả nợ, với số tiền 70 triệu đồng. 

Đà Nẵng đưa vụ án tham ô tại Trường Đại học Bách khoa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi
Đà Nẵng đưa vụ án tham ô tại Trường Đại học Bách khoa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi

VOV.VN - Ngày 24/3, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ 3  thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và cho ý kiến đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Đà Nẵng đưa vụ án tham ô tại Trường Đại học Bách khoa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi

Đà Nẵng đưa vụ án tham ô tại Trường Đại học Bách khoa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi

VOV.VN - Ngày 24/3, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ 3  thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và cho ý kiến đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Bắt nguyên chủ tịch UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền tại Hải Dương
Bắt nguyên chủ tịch UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền tại Hải Dương

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch UBND, nguyên thủ quỹ xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt) bị bắt tạm giam vì lợi dụng chức vụ bán, giao đất trái thẩm quyền, thu trên 7,3 tỷ đồng.

Bắt nguyên chủ tịch UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền tại Hải Dương

Bắt nguyên chủ tịch UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền tại Hải Dương

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch UBND, nguyên thủ quỹ xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt) bị bắt tạm giam vì lợi dụng chức vụ bán, giao đất trái thẩm quyền, thu trên 7,3 tỷ đồng.