Ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh sa lưới

VOV.VN -Thủ đoạn hoạt động chúng là lợi dụng sở hở của người dân, dùng vam phá khóa trộm xe máy sau đó mang vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Ngày 3/10, Công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh và bắt giữ đối tượng cầm đầu tên Đỗ Văn Bình (SN 1987, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 30/9, lực lượng Công an huyện Đông Sơn đã bắt quả tang đối tượng Bình đang đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Huấn (ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) để trộm cắp tài sản.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Wave trị giá 15 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Bình đã khai nhận, chỉ tính từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, đối tượng này cùng Lê Xuân Phương (SN 1982, trú tại xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn) đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy ở Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam.

 
Đối tượng Đỗ Văn Bình
Riêng trên địa bàn huyện Đông Sơn, bọn chúng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Thủ đoạn hoạt động của chúng là dùng xe máy đi dọc tuyến Quốc lộ 1A, lợi dụng sở hở của người dân để xe máy ven đường hoặc trong nhà không người trông coi, dùng vam phá khóa trộm xe máy.

Sau đó, chúng mang xe đi ký gửi tại các nhà xe chạy tuyến Bắc - Nam, đưa tang vật vào tỉnh Bình Dương cho đồng bọn đục lại số khung, số máy, làm đăng ký giấy tờ giả, rồi vận chuyển đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Đông Sơn đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Bình và tiến hành truy bắt đối tượng Lê Xuân Phương, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm trộm cắp ô tô
Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm trộm cắp ô tô

Lợi dụng sự sơ hở của các chủ xe khi thường xuyên để xe ở những nơi vắng người qua lại, góc khuất hoặc nơi không có người trông giữ

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm trộm cắp ô tô

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm trộm cắp ô tô

Lợi dụng sự sơ hở của các chủ xe khi thường xuyên để xe ở những nơi vắng người qua lại, góc khuất hoặc nơi không có người trông giữ

Đôi tình nhân giả chuyên trộm cắp tài sản
Đôi tình nhân giả chuyên trộm cắp tài sản

VOV.VN - Đóng giả đôi tình nhân lượn phố, hai con nghiện tăm tia những cửa hàng không người trông coi để trộm tài sản.

Đôi tình nhân giả chuyên trộm cắp tài sản

Đôi tình nhân giả chuyên trộm cắp tài sản

VOV.VN - Đóng giả đôi tình nhân lượn phố, hai con nghiện tăm tia những cửa hàng không người trông coi để trộm tài sản.

Thanh Hóa: Lẻn vào nhà công chức trộm cắp tài sản
Thanh Hóa: Lẻn vào nhà công chức trộm cắp tài sản

VOV.VN -Duy thường lợi dụng những gia đình đi làm theo giờ hành chính để lẻn vào trộm cắp tài sản.

Thanh Hóa: Lẻn vào nhà công chức trộm cắp tài sản

Thanh Hóa: Lẻn vào nhà công chức trộm cắp tài sản

VOV.VN -Duy thường lợi dụng những gia đình đi làm theo giờ hành chính để lẻn vào trộm cắp tài sản.

Lợi dụng gây rối để trộm cắp tài sản tại dự án Form: 17 bị cáo lãnh án
Lợi dụng gây rối để trộm cắp tài sản tại dự án Form: 17 bị cáo lãnh án

Sáng 30/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo lợi dụng biểu tình gây rối để trộm cắp tài sản tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Lợi dụng gây rối để trộm cắp tài sản tại dự án Form: 17 bị cáo lãnh án

Lợi dụng gây rối để trộm cắp tài sản tại dự án Form: 17 bị cáo lãnh án

Sáng 30/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo lợi dụng biểu tình gây rối để trộm cắp tài sản tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).