Phá đường dây mại dâm môi giới qua Zalo, Facebook

VOV.VN - Ngày 29/7, Công an quận 10 (Tp.HCM) cho biết vừa triệt phá một đường dây môi giới mại dâm thông qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook…

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 14h15 chiều 27/7, Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) kết hợp công an quận 10 ập vào khách sạn Minh Hiếu trên đường Lê Hồng Phong, phường 12 (quận 12, Tp.HCM) thì phát hiện ba đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Các đối tượng bán dâm tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, 2 gái bán dâm tên Linh và Thi khai nhận thông qua môi giới của đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân (25 tuổi, quê Tiền Giang) để kiếm khách.

Tuy nhiên, đối tượng Ngân khi làm việc với cơ quan điều tra lại quanh co nhiều lần, không thừa nhận và cho rằng mình không thực hiện việc môi giới. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Kim Ngân đã cuối đầu khai nhận.

Theo lời khai của Ngân, đối tượng này nhờ người tên Kiệt (chưa xác định được lai  lịch) đăng hình và số điện thoại lên trang “tình một giờ” để khách gọi. Để được đăng hình câu khách, một tháng Ngân phải trả một số tiền là 2 triệu đồng cho người quản lý trang web.

Ngoài ra, Ngân cũng đăng nhiều hình của mình lên Zalo, lập các trang Facebook nhằm tìm khách. Trong quá trình hoạt động, Ngân đã giới thiệu thêm một số cô gái khác có nhu cầu bán dâm, mỗi lần giới thiệu, sẽ hưởng lợi từ 100-200.000 đồng.

Theo đó, khi muốn đăng hình lên các trang mạng các cô gái phải trả tiền qua thẻ cào. Mọi giao dịch đều thực hiện bằng việc nạp thẻ cào điện thoại nên việc truy xét gặp rất nhiều khó khăn. Riêng trên mạng Zalo, các cô gái quảng cáo và có thể rủ thêm bạn bè đi cùng.

Đến ngày 27/7, khi có khách gọi, Ngân đã rủ thêm Linh và Thi đi cùng. Tại đây, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Riêng Thi cũng khai nhận mình cũng đăng nhiều hình nhạy cảm lên trang mạng “gái gọi quận 10”, Zalo, Facebook... để quảng cáo.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Má mì cung cấp gái mại dâm giá nghìn đô đi du lịch cùng “đại gia“
Má mì cung cấp gái mại dâm giá nghìn đô đi du lịch cùng “đại gia“

CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa khám phá một đường dây gái mại dâm cao cấp chuyên phục vụ các "đại gia".

Má mì cung cấp gái mại dâm giá nghìn đô đi du lịch cùng “đại gia“

Má mì cung cấp gái mại dâm giá nghìn đô đi du lịch cùng “đại gia“

CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa khám phá một đường dây gái mại dâm cao cấp chuyên phục vụ các "đại gia".

TPHCM: Triệt phá 2 ổ mại dâm qua mạng internet do 2 tú ông điều hành
TPHCM: Triệt phá 2 ổ mại dâm qua mạng internet do 2 tú ông điều hành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM vừa triệt phá hai đường dây mại dâm qua internet với hàng chục cô gái trẻ liên quan.

TPHCM: Triệt phá 2 ổ mại dâm qua mạng internet do 2 tú ông điều hành

TPHCM: Triệt phá 2 ổ mại dâm qua mạng internet do 2 tú ông điều hành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM vừa triệt phá hai đường dây mại dâm qua internet với hàng chục cô gái trẻ liên quan.

Khởi tố ”má mì hotgirl" điều hành đường dây mại dâm giá nghìn đô
Khởi tố ”má mì hotgirl" điều hành đường dây mại dâm giá nghìn đô

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Hảo để điều tra hành vi “môi giới mại dâm”.

Khởi tố ”má mì hotgirl" điều hành đường dây mại dâm giá nghìn đô

Khởi tố ”má mì hotgirl" điều hành đường dây mại dâm giá nghìn đô

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Hảo để điều tra hành vi “môi giới mại dâm”.

Triệt phá 'động’ mại dâm lớn tại Thái Bình
Triệt phá 'động’ mại dâm lớn tại Thái Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ kiểm tra khách sạn Trúc Lâm phát hiện 5 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, thu giữ trên 100 triệu đồng.

Triệt phá 'động’ mại dâm lớn tại Thái Bình

Triệt phá 'động’ mại dâm lớn tại Thái Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ kiểm tra khách sạn Trúc Lâm phát hiện 5 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, thu giữ trên 100 triệu đồng.