Phạt hai vợ chồng chống đối công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ 6 triệu đồng

VOV.VN - UBND phường Yên Phụ đã ra quyết định xử phạt Hòa và Ngọc tổng số tiền 6 triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Liên quan đến vụ việc chống đối tổ công tác phòng dịch Covid-19 xảy ra tại ngõ 108 Nghi Tàm, phường Yên Phụ vừa qua, gây bức xúc trong dư luận, ngày 31/7, công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đối với 2 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng được làm rõ là Đặng Kim Hoà, 46 tuổi và Nguyễn Văn Ngọc, 50 tuổi, cùng tạm trú tại Ba Đình, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 28/7, Hòa và Ngọc đỗ xe máy tại lối vào của chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid- 19 ở ngõ 108 Nghi Tàm với lý do đi thăm người thân, tuy nhiên không có giấy xác nhận đi lại.

Mặc dù đã được lực lượng CAP giải thích, yêu cầu hai người này di chuyển và không được đi qua hàng ràng bảo vệ nhưng họ không chấp hành và có hành vi lăng mạ, chống đối lực lượng chức năng.

UBND phường Yên Phụ đã ra quyết định xử phạt Hòa và Ngọc tổng số tiền 6 triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Hiện Công an quậm Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ của hai đối tượng.

Được biết, đối tượng Ngọc đã có 4 tiền án, tiền sự, trong đó 3 tiền án tội trộm cắp tài sản, và 1 tiền án liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền sự gây rối trật tự công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Đề nghị xử phạt 3 cán bộ tụ tập uống cà phê tại quán, 17 triệu đồng/ người
Nóng 24h: Đề nghị xử phạt 3 cán bộ tụ tập uống cà phê tại quán, 17 triệu đồng/ người

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau vừa đề nghị xử phạt hành chính ba cán bộ vi phạm quy định phòng chống dịch, mỗi người 17 triệu đồng.

Nóng 24h: Đề nghị xử phạt 3 cán bộ tụ tập uống cà phê tại quán, 17 triệu đồng/ người

Nóng 24h: Đề nghị xử phạt 3 cán bộ tụ tập uống cà phê tại quán, 17 triệu đồng/ người

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau vừa đề nghị xử phạt hành chính ba cán bộ vi phạm quy định phòng chống dịch, mỗi người 17 triệu đồng.

Lĩnh án tù vì tấn công lực lượng phòng chống dịch Covid-19
Lĩnh án tù vì tấn công lực lượng phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Không chấp hành quy định của Chỉ thị 16, hai bị cáo này còn chửi bới, lăng mạ, đánh bị thương cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch.

Lĩnh án tù vì tấn công lực lượng phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh án tù vì tấn công lực lượng phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Không chấp hành quy định của Chỉ thị 16, hai bị cáo này còn chửi bới, lăng mạ, đánh bị thương cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch.

Hà Nội đã phạt gần 500 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch
Hà Nội đã phạt gần 500 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

VOV.VN - Từ 10h ngày 28/7 đến 10h ngày 29/7 các lực lượng phát hiện, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch đối với 496 trường hợp, số tiền 856.750.000 đồng.

Hà Nội đã phạt gần 500 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

Hà Nội đã phạt gần 500 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

VOV.VN - Từ 10h ngày 28/7 đến 10h ngày 29/7 các lực lượng phát hiện, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch đối với 496 trường hợp, số tiền 856.750.000 đồng.