Phát hiện 2 phụ nữ mang thai định xuất cảnh trái phép

VOV.VN - BĐBP Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo pháp luật đối với 2 phụ nữ mang thai hộ định xuất cảnh trái phép qua sông biên giới.

Trước đó, vào hồi 19h30 ngày 8/7/2020, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Hòa (BĐBP Quảng Ninh) làm nhiệm vụ (tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái) phát hiện 2 đối tượng nữ đang trốn tại khu vực bờ sông biên giới.

Yêu cầu các đối tượng xuất trình giấy tờ, xác định 1 đối tượng là N.A.Th (SN 1994, trú tại Quận 4, TP Hồ Chí Minh) và 1 đối tượng là L.T. T.H (SN 1999, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Cả hai phụ nữ này đều đang mang thai và khai nhận đang chờ người đón để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. 

 2 đối tượng nữ đang trốn tại khu vực bờ sông biên giới thì bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, xác định các đối tượng này tự nguyện tham gia đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc với giá tiền công cho mỗi người là 300 triệu đồng. Đầu năm 2020, cả hai đã sang Trung Quốc để làm thụ tinh nhân tạo và nhận tạm ứng 150 triệu đồng rồi trở về Việt Nam. Đến nay thì xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để sinh con, giao con theo thỏa thuận rồi nhận nốt số tiền còn lại. Mọi liên hệ được thực hiện thông qua mạng xã hội Zalo .

Toàn bộ hồ sơ vụ việc được Đồn Biên phòng Hải Hòa hoàn thiện, tiến hành bàn giao cho Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên