Phát hiện, thu giữ hàng loạt “hàng nóng” tại Lào Cai

Các chủ hàng đều khai nhận đã sang thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) mua và vận chuyển trái phép số hàng cấm về Việt Nam bán kiếm lời.  

Công an tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, thu giữ số tang vật là "hàng nóng" được các đối tượng dấu kín trong một số quầy hàng trong khu A chợ  trung tâm Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) gồm  69 chiếc dao kiếm các loại, 19 bình xịt hơi cay, 33 chiếc dùi cui điện các loại, 4 chiếc súng bắn điện, 7 súng bắn đạn bi, 20 chiếc gậy sắt, 1 cung tên, 1 chiếc còng số 8…

Từ nguồn tin của quần chúng cung cấp và qua điều tra, ngày 4/1, tại khu A chợ trung tâm Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Phòng PC 46 (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an thành phố Lào Cai và  Ban quản lý chợ trung tâm Cốc Lếu đã kiểm tra các quầy bán hàng số 9, 10, 11, 12 tại tầng 1 khu  A chợ trung tâm Cốc Lếu có dấu hiệu tàng trữ, buôn bán hàng cấm.

Tang vật thu tại chợ Cốc Liếu.

Kết quả qua kiểm tra các quầy hàng trên lực lượng công an đã  phát hiện, lập biên bản thu giữ một số "hàng nóng" là những loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nhập lậu từ Trung Quốc và đều không có giấy tờ chứng minh nguồn hàng lưu giữ, kinh doanh hợp pháp.
Trước cơ quan điều tra, tất cả các chủ "hàng nóng" ở chợ trung tâm Cốc Lếu đều khai nhận đã sang thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) mua và vận chuyển trái phép các loại hàng nêu trên về Lào Cai bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời lớn so với giá gốc từ 10 - 15 lần.

Trước đó, vào hồi 15h ngày 3/1, lực lượng Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Công an phường Cốc Lếu bất ngờ kiểm tra một số gian hàng có dấu hiệu tàng trữ, buôn bán "hàng nóng" tại chợ trung tâm Cốc Lếu. Qua đó phát hiện quầy hàng của đối tượng Đỗ Thị Sáu, trú tại phường Phố Mới (thành phố Lào Cai) cất dấu 11 thanh kiếm các loại, 6 dao sắt, 4 rìu sắt, 4 đao sắt, 1 côn nhập lậu từ thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc).

Tiếp sau đó vào hồi 19h cùng ngày 3/1, tại khu vực quảng trường ga quốc tế Lào Cai, lực lượng phòng PC 46 (Công an tỉnh Lào Cai) phát hiện, thu giữ của đối tượng Nguyễn Thị Chính (sinh năm 1983) trú tại phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai) 8 chiếc dùi cui, 10 đao sắt, 5 bình xịt hơi cay, 3 kiếm sắt định giao cho một nhóm thanh niên đặt hàng mua từ tuần trước.

Cũng trong những ngày đầu năm 2012, lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai cũng đã phát hiện bắt giữ 3 vụ buôn bán pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc với tổng trọng lượng gần 200kg./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên