Phạt tù kẻ gây rối tại Trường bắn quốc gia TB1
Các đối tượng gây rối đã xông vào hô hào, kích động khuân hết đồ đạc như: giường, tủ, phản, tài liệu công tác, tư trang… của bộ đội để ra ngoài
- Táo tợn đôi nam nữ dùng súng bắn cảnh sát cơ động
- 2 đối tượng đánh dã man vợ chồng già để cướp vàng
- Người giúp việc bắt cóc bé trai đòi 50 lượng vàng
- Khởi tố kẻ rủ người yêu lớp 7 làm chuyện “vợ chồng”
Sau 2 ngày (8-9/3) xét xử công khai, minh bạch, bản án nghiêm khắc mà Toà án Quân sự khu vực 2, Quân khu 1 dành cho các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Trường bắn TB1 là lời cảnh tỉnh đối với những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật. (Trường bắn TB1 là trường bắn quốc gia thuộc địa phận hai huyện Lục Ngạn và Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang).
Phiên toà xét xử các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Trường bắn TB1 (trường bắn quốc gia thuộc địa phận hai huyện Lục Ngạn và Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang) vừa được Toà án quân sự khu vực 2, Quân khu 1 xét xử lưu động, công khai tại hội trường Trường bắn TB1 trong 2 ngày (8-9/3/2012).
Tại phiên toà, trước những chứng cứ mà cáo trạng đưa ra, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mức án dành cho bị cáo Vi Văn Đông, Vi Văn Xuân là 54 tháng tù. Các bị cáo còn lại mức án từ 12 đến 48 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo trạng, khoảng 8h30 ngày 14/4/2011, các đối tượng Cao Văn Việt, Chu Văn Đậu và Cao Văn Vang cùng khoảng 300 người thuộc thôn Lữu và Đám (cũ) xã Phong Minh đã tụ tập trước cổng Đại đội bảo vệ 1, đòi được vào đơn vị với mục đích yêu cầu bộ đội phải ra khỏi đơn vị, chiếm lại đất quốc phòng để ở, canh tác gây áp lực với cơ quan chức năng.
Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm người này đã xông vào hô hào, kích động khuân hết đồ đạc như: giường, tủ, phản, tài liệu công tác, tư trang… của bộ đội để ra ngoài. Họ còn đe doạ bộ đội đang làm nhiệm vụ tại đây, đập chết lợn, xuống ao bắt cá để tổ chức nấu ăn tại bếp ăn đơn vị…
Thực hiện mệnh lệnh cấp trên và bảo đảm không gây tổn hại đến nhân dân, lực lượng bộ đội làm nhiệm vụ tại đây đã buộc phải dời khỏi đơn vị. Những người này đã chiếm đất quốc phòng của Trường bắn TB1, phá hoại cây trồng vật nuôi, dựng lều lán, canh tác trái phép và cư trú bất hợp pháp đến ngày 12/8/2011.
Cũng trong ngày 14/4/2011, các đối tượng: Vi Văn Hái, Chu Văn Thảo, Phùng Văn Đày, Lê Văn Đẩy, Vi Văn Xuân, Vi Văn Đông, Vi Văn Độ, Trần Văn Khí, Vương Văn Xá, Vi Văn Phún, Đàm Văn Xẩy và Lý Văn Quang cùng khoảng 750 người dân đã mang theo dao, gậy và các vật dụng sinh hoạt khác kéo đến Đại đội trồng rừng, tiểu đoàn tăng và Trạm gác số 1- Đại đội 2 (Trường bắn TB1) gây náo loạn và đưa ra yêu sách đòi bộ đội phải dời khỏi đơn vị để trả đất cho họ.
Những đối tượng này và những người dân đi cùng đã đập phá đồ đạc, huỷ hoại một số máy móc, vật dụng sinh hoạt, sản phẩm tăng gia của Trường bắn TB1 và cư trú bất hợp pháp trên đất quốc phòng đến ngày 12/8/2011.
Những hành động phạm tội của các đối tượng trên đã gây rối trật tự công cộng, mất trật tự trị an tại các khu vực đơn vị đóng quân. Đồng thời ảnh hưởng trực tiếp gây cản trở nghiêm trọng đến hoạt động của đơn vị. Nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật, thử nghiệm vũ khí, khí tài theo kế hoạch không thực hiện được. Không những vậy, trong quá trình gây rối các đối tượng còn làm bị thương cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đồng thời huỷ hoại một số lượng lớn tài sản của quân đội./.